Kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên KHXH&NV và Trường THPT Chuyên KHTN (ĐHQG Hà Nội) năm nay cùng diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6 với số lượng hơn 4.500 thí sinh.

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Đào tạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2023 là 2.975, giảm nhẹ so với năm ngoái (khoảng 200 hồ sơ).

Về công tác coi thi, nhà trường huy động tất cả các đơn vị, khoa trong trường với sự tham gia của các thầy cô có kinh nghiệm coi thi. Bên cạnh đó sự phối hợp của các đồng chí cành sát giao thông và hơn 200 sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh qua đường đảm bảo an toàn cũng như chỉ dẫn cho thí sinh tìm phòng thi nhanh chóng đảm bảo đúng tiến độ của kỳ thi. Trường chia thành 3 điểm thi theo các tòa nhà trong khuôn viên trường, với tổng cộng 70 phòng thi. Đến thời điểm này, các hội đồng thi đang làm việc khá suôn sẻ. Có trường hợp 1 thí sinh đăng ký 2 hồ sơ thi chuyên toán và chuyên tin, buổi thi diễn ra cùng 1 thời điểm nên Ban chỉ đạo kỳ thi đã hỗ trợ để thí sinh chỉ được lựa chọn thi 1 môn chuyên.

Bà Hồng Minh cũng cho biết: Năm nay trường tổ chức thu hồ sơ trực tuyến giảm tải cho phụ huynh và thí sinh không phải đến trường trực tiếp nộp hồ sơ. Thông qua phần mềm trực tuyến, thí sinh và phụ huynh cũng có thể theo dõi được toàn bộ thông tin liên quan đên kỳ thi như số báo danh và phòng thi. Sau khi kết thúc kỳ thi có kết quả, trường cũng sẽ đẩy kết quả lên trang trực tuyến cho thí sinh tiện tra cứu.

Trường THPT chuyên KHXH&NV và trường THPT Chuyên KHTN tuyển sinh toàn quốc, nên nhiều phụ huynh ở các tỉnh, thành khác đã đưa con về Hà Nội 2-3 ngày trước khi diễn ra kỳ thi. Chị Nguyễn Thanh Hương (ở Hải Dương) cho biết: Hôm qua mẹ con chị đã lên Hà Nội ở nhờ nhà người em họ để hôm nay đưa con đi thi. Con gái lớn chị là học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương là học sinh trường chuyên của tỉnh năm nay con vào lớp 10, ngoài tham gia thi trường chuyên THPT của tỉnh, chị vẫn muốn đưa con lên Hà Nội thi vào trường chuyên KHXH&NV để thử sức và trải nghiệm. Nếu cháu trúng tuyển gia đình cũng sẽ cân nhắc để cho con đi Hà Nội học ở môi trường mới.

Anh Trần Thanh Tùng (ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đưa con trai ra thi vào trường THPT chuyên KHTN cho biết: Con trai anh có năng lực tốt về môn vật lý và qua tìm hiểu anh thấy môi trường học tập ở trường THPT chuyên ĐHKHTN rất tốt nên quyết định đưa con ra Hà nội tham gia kỳ thi. Dù biết là những cháu tham gia thi vào trường THPT Chuyên KHTN đều là những học sinh có năng lực học tập rất giỏi nhưng cũng cho con thử sức để cháu có thêm quyết tâm và nỗ lực trong 3 năm THPT.

Năm nay là năm thứ 4 trường THPT Chuyên KHXH&NV tổ chức tuyển sinh, với 1.579 hồ sơ đăng ký so với những năm trước khoảng hơn 1200 hồ sơ. Như vậy tỷ lệ chọi có phần cao hơn như ngành Văn học có 970 hồ sơ chỉ có 66 chỉ tiêu, lịch sử có 317 hồ sơ có 35 chỉ tiêu , địa lý 292 hồ sơ chọn 35 học sinh, nhưng đây cũng là tín hiệu đáng mừng vì chất lượng và uy tín của nhà trường ngày càng được cộng đồng xã hội, phụ huynh và học sinh ghi nhận - PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên KHXH&NV chia sẻ.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Quang Liệu: "Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn chú trọng việc tuyển sinh đầu vào để lựa chọn được những học sinh tốt nhất, đào tạo tinh hoa. Vì vậy, nhà trường quyết định đưa môn tiếng Anh trở thành môn thi bắt buộc.C húng tôi coi 3 môn Toán – Văn – Anh là mũi nhọn trong quá trình giáo dục, tập trung vào 3 trụ cột chính là giáo dục tư duy sáng tạo, ngôn ngữ và ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Tuyển sinh đầu vào cũng hướng đến những giá trị cốt lõi này”.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, các điều kiện ở phòng thi được chuẩn bị rất kỹ: quạt mát, điều hòa, nước uống phục vụ thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh của trường THPT Chuyên KHXH Nhân văn sẽ diễn ra trong ngày 4 tháng 6, buổi sáng thí sinh tham gia thi các môn điều kiện, buổi chiều thi các môn chuyên gồm ba môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Đối với các thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, sáng 4/6 tham gia thi môn Ngữ văn chung, buổi chiều 4/6 các em thi môn Toán vòng 1 và ngày 5/6, các thí sinh dự thi vào chuyên nào sẽ tham gia thi môn chuyên: Toán, vật lý và Hóa học. Riêng thí sinh thi chuyên Tin học sẽ dự thi môn Toán vòng 2.

Một số hình ảnh tại 2 điểm thi của Trường THPT Chuyên KHXH&NV và Trường THPT Chuyên KHTN (đường Nguyễn Trãi -quận Thanh Xuân - Hà Nội).