Trong 2 ngày (25 & 26/11), tại Hà Nội, Hội Nữ Trí thức Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Do dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến vô cùng phức tạp, Đại hội diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cùng với đại hội trực tiếp tại Hà Nội, đại hội trực tuyến diễn ra tại các điểm cầu:TP. Hồ Chí Minh, Huế, Bình Định và Thái Nguyên.

Trong phiên họp nội bộ chiều 25/11, đã có 387 đại biểu đến từ các hội, chi hội thành viên tham gia Đại hội. Các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Hội trong 5 năm tới.

Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2016 -2021), Hội Nữ trí thức Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng

1. Tập trung phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh.

Nhờ tổ chức bộ máy theo hướng phối hợp linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu Hội, Tính đến tháng 1/2021, Hội NTT VN đã có 08 Hội thành viên (tăng 4 so với đầu nhiệm kỳ II), 30 Chi hội NTT trực thuộc (tăng 11), 7 Ban chuyên môn (tăng 1) và 03 đơn vị trực thuộc Hội (Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp, Trung tâm Khoa học Công nghệ Tri thức Bách khoa, Tạp chí Phụ nữ Mới).Tính đến hết tháng 1/2021, Hội đã có hơn 4000 hội viên (tăng hơn 2000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ) sinh hoạt thường xuyên. Ngoài ra, còn có một số hội viên mạng lưới đang định cư, làm việc ở nước ngoài.

2. Thực hiện tích cực công tác tư vấn, phản biện xã hội.

Hội đã cử hội viên tham gia trên 40 hội nghị, hội thảo, tọa đàm tư vấn, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến cho các dự thảo chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ … đóng góp hiệu quả trong quá trình xây dựng các chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và bình đẳng giới.

3. Nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tổ chức thành công hai Hội nghị Nữ Khoa học toàn quốc lần thứ I (2019), lần thứ II (2020) và chủ trì nhiều hội thảo khoa học chuyên đề thu hút sự quan tâm, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng sáng tạo tới đông đảo hội viên và cộng đồng khoa học.Trong 5 năm qua, Hội NTT VN là Chủ quản của 2 Dự án cấp Nhà nước và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, hỗ trợ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.

4. Thực hiện tốt chức năng bảo vệ các quyền hợp pháp của hội viên về nghề nghiệp

Hỗ trợ hội viên thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động tích cực của Trung tâm ứng dụng KHCN và khởi nghiệp (COSTAS). Hơn 200 sản phẩm KHCN đã được số hoá trên Sàn giao dịch trực tuyến (www.sanphamkhoahoc.vn), kết nối đầu tư cho 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho 600 lượt người về phương thức thương mại hoá công nghệ, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp, xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của nữ trí thức, tôn vinh và hỗ trợ các nữ trí thức phát triển tài năng.

5. Tích cực mở rộng quan hệ quốc tế và tăng cường hoạt động đối ngoại: Phối hợp với Hội LHPN VN đăng cai và tổ chức thành công thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á-Thái bình dương (INWES-APNN 2018). Tham gia hiệu quả Hội nghị quốc tế APNN tại Nhật Bản năm 2017, tại Nepal năm 2019 và tham gia Hội nghị APNN năm 2020 tại Đài Loan. Hội NTT VN cũng cử các đại biểu trẻ tham dự trại hè do APNN tổ chức tại Hàn Quốc.

6. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức thành viên Hội LHPN VN và được Hội LHPN VN tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội giai đoạn 2011 – 2016 và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN VN giai đoạn 2015 – 2020. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II, Hội NTT VN cũng chủ động chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng xã hội trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát; phát động nhiều đợt quyên góp ủng hộ vật tư, trang thiết bị cho các bệnh viện, y bác sĩ và người dân trong vùng dịch…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Tới dự Đại hội hôm nay, tôi tin tưởng Hội Nữ Trí thức Việt Nam với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đạt nhiều thành tích nổi bật. Theo số liệu thống kê: 64% ngành giáo dục là nữ trí thức, 58% lực lượng khoa học xã hội và nhân văn là nữ, 55% lực lượng y bác sĩ, khoa học sức khỏe là nữ. Các chị ở đây cũng như các hội viên, không chỉ là tấm gương về sự phấn đấu vươn lên, làm chủ tri thức, mà còn thật sự là những người đi đầu lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội để xã hội công bằng hơn, giúp đất nước phát triển nhanh, bền vững".

Tại phiên họp chiều 25/11, Đại hội đã bầu ra các thành viên trong Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời tổ chức Bầu cử Ban Chấp hành khóa III. Thông qua biểu quyết, các đại biểu đã nhất trí bầu 60 thành viên vào Ban Chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2021-2026. Kết thúc bầu cử, Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ (2021 – 2026) đã tổ chức họp Hội nghị lần thứ nhất.

Với sự tín nhiệm cao, các đại biểu đã bầu GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tich Hội dinh dưỡng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia làm chủ tich Hội nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.