Chỉ tính trong 7 ngày (từ 5/4-11/4/2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới).

Riêng trong ngày 12/4, toàn quốc ghi nhận 261 ca nhiễm, có 9 bệnh nhân đang phải thở oxy qua mặt nạ. Trong đó, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số ca ghi nhận nhiều nhất: 117 ca.

Tại quận Hà Đông (Hà Nội), thống kê của phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho thấy, từ ngày 10/4 đến nay, các trường học trên địa bàn quận này ghi nhận 16 học sinh mắc Covid-19, chủ yếu ở cấp tiểu học và THCS. Các ca mắc này đều được phụ huynh báo với nhà trường, hiện chưa ghi nhận chùm ca bệnh hay trường hợp nhiễm bệnh tại lớp.

Trao đổi với phóng viên VOV2, bà Trần Thị Yến, Hiệu trưởng trường THCS Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, thời tiết giao mùa, nồm ẩm khiến cho nhiều học sinh nghỉ học vì cúm, ho, sốt. Qua rà soát, trường đang có một học sinh bị nhiễm Covid-19.

“Trong thời gian này, chúng tôi quán triệt giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh phòng chống dịch, đảm bảo 2K (khẩu trang, khử khuẩn), cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh lên trang thông tin điện tử của trường đồng thời rà soát, thống kê cụ thể các trường hợp học sinh xin nghỉ học”, bà Yến cho biết.

Tại trường THCS Thái Thịnh, Quận Đống Đa (Hà Nội) qua rà soát hiện có 2 học sinh của trường nhiễm Covid-19. Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cả hai học sinh đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại, trường đã kích hoạt các biện pháp phòng chống Covid-19.

“Tất cả học sinh được khuyến cáo phải đeo khẩu trang trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Đồng thời, hàng ngày đội ngũ y tế của trường sẽ theo dõi sát sao các trường hợp nghỉ học vì lý do sức khỏe, sàng lọc những trường hợp học sinh nào mắc Covid-19”, ông Cường nói.

Từng trải qua 3 năm học ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nên dù lo lắng nhưng các trường học trên địa bàn Hà Nội đều có kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh, sẵn sàng có phương án thay đổi hình thức học tập nếu tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu.

Bà Lưu Thị Lập, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cho biết, trong tuần qua trường có 5 học sinh mắc Covid-19. Các học sinh đều có các triệu trứng sốt nhẹ, đau rát họng, ho… Có trường hợp không có triệu trứng nào của bệnh.

Bà Lập nói, việc dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát trở lại khiến nhiều phụ huynh lo lắng nhưng việc trải qua một thời gian dài sống chung với dịch bệnh nên trường có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng có các phương án chủ động, linh hoạt trong kế hoạch giảng dạy, ôn tập cho học sinh nhất là học sinh lớp 12.

Điều đáng quan tâm, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại đúng vào dịp các trường đang chuẩn bị tổ chức kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 và tổng kết năm học. Để không bị động và không ảnh hưởng đến thời gian kết thúc năm học, nhiều trường đã đẩy lịch kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với dự kiến.

Bà Trần Thị Yến, Hiệu trưởng trường THCS Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, theo kế hoạch của phòng giáo dục, từ 12/4 đến 21/4 các trường phải hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 đối với học sinh khối lớp 9.

Tuy nhiên để chủ động trường đã đẩy lịch kiểm tra từ ngày 9/4. Đồng thời lên phương án nếu dịch bệnh bùng phát trở lại giáo viên sẵn sàng chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến và ôn thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 bằng hình thức trực tuyến.

Riêng tại trường THCS Thái Thịnh, Quận Đống Đa (Hà Nội), học sinh khối lớp 9 đã hoàn thành xong việc kiểm tra, đánh giá học kỳ 2. Các giáo viên bộ môn đang tập trung tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Đối với học sinh khối 6,7,8 trường cũng đẩy lịch kiểm tra sớm hơn kế hoạch ban đầu để đảm bảo kế hoạch năm học nhưng cũng phù hợp với tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn.

“Số ca mắc Covid-19 tăng, phụ huynh cũng lo lắng nhưng không hoang mang. Bởi tỉ lệ học sinh của trường được tiêm vaccin chiếm hơn 90%. Giáo viên, học sinh và cả phụ huynh cũng có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh nên tâm lý học sinh, các hoạt động của trường không có nhiều ảnh hưởng”, ông Nguyễn Cao Cường cho biết.

Trước đó, ngày 12/4, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định thông tin "chuyển sang học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19" là thông tin chưa chính xác, gây hoang mang dư luận.

Về vấn đề phòng chống dịch Covid-19 trong trường học, ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các trường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó với các trường hợp giáo viên, học sinh mắc Covid-19.