Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên (Đại học sư phạm Hà Nội) đã lộ diện 7 thủ khoa chuyên: Tin (Nguyễn Tuấn Linh: 38 điểm), Vật Lí (Đỗ Mạnh Dũng: 32,75 điểm), Hóa Học (Bùi Tuấn Kiên: 34 điểm), Sinh học (Nguyễn Ngọc Minh: 33,25 điểm), Văn (Phạm Nguyễn Hoàng Vân: 32 điểm), Tiếng Anh (Nguyễn Hoàng Nam: 33,75 điểm).

Đối với chuyên Toán, Trần Duy, học sinh lớp 9T4, Trường THCS Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để đạt được mức điểm rất cao 36,75 và là thủ khoa chuyên Toán.

Cụ thể, Trần Duy đạt: 7 điểm môn Ngữ văn, 9,75 điểm môn Toán (điều kiện) và 10 điểm môn Toán (chuyên). Thành tích này khiến chính Trần Duy cũng cảm thấy bất ngờ mặc dù khi hoàn thành các bài thi, em khá tự tin khi hoàn thành hết các câu hỏi.

Có hai môn học mà Trần Duy e ngại nhất, đó chính là môn Sử và môn Ngữ Văn. Do không làm quá tốt bài thi môn Ngữ Văn vào trường THPT chuyên Sư phạm nên Duy từng nghĩ, mình có thể trúng tuyển nhưng sẽ không phải là điểm quá cao như khi trường công bố.

Trước đó, kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội), Trần Duy trúng tuyển với mức điểm 19 (điểm chuẩn vào trường là 17,5).

“Đề Toán THPT chuyên Đại học sư phạm có khá nhiều các câu hỏi về số học. So với đề Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên thì đề toán chuyên sư phạm có nhẹ hơn một chút.”-Trần Duy chia sẻ.

Trúng tuyển kép vào 2 trường THPT chuyên có tiếng ở miền Bắc, nhiều người nghĩ Trần Duy đầu tư rất nhiều vào học tập hay đi học thêm nhiều. Tuy nhiên, chính Trần Duy thừa nhận bản thân không bị áp lực học tập hay thi cử. Thậm chí còn hơi mải chơi và không phải lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở.

Chia sẻ thêm về thành tích của con mình, chị Phạm Ngọc Ánh cho biết, Duy có tố chất về Toán từ rất sớm. 4-5 tuổi, em đã chơi cờ vua, làm các phép cộng, trừ, nhân, chia...

Điều đặc biệt mà chị Phạm Ngọc Ánh nhận ra ở con mình đó là sự chắc chắn của một cậu học sinh chuyên Toán. Đó là nói là làm, học ra học, chơi ra chơi, học đến đâu biết đến đó. Học đến mấy giờ là mấy giờ và không bao giờ học quá khuya.

“Duy không đầu tư quá nhiều về học. Thầy cô dạy đến đâu tiếp thu ngay đến đấy. Cháu thuộc diện có tố chất về Toán chứ không phải là quá cần cù, siêng năng trong học tập như nhiều người nghĩ. Đặc biệt, gia đình không bao giờ tạo áp lực hay đặt kỳ vọng quá lớn trong học tập.” – Chị Phạm Ngọc Ánh chia sẻ.

Năm học 2020-2021, Trần Duy cũng xuất sắc đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Toán của thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Phương Hoa, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên Toán trực tiếp giảng dạy cho Trần Duy (Trường THCS Đoàn Thị Điểm) cũng đánh giá cao học trò của mình.

Theo cô Nguyễn Phương Hoa, Trần Duy luôn nổi bật trong lớp chuyên Toán-Anh bởi sự thông minh và có những cách giải Toán sáng tạo. Thành tích thủ khoa chuyên Toán, trường THPT Chuyên Đại học sư phạm thể hiện đúng năng lực của Duy chứ không phải là sự may mắn.

Hơn cả bề dày thành tích học tập, điều mà cô giáo Nguyễn Phương Hoa giá cao với cậu học trò của mình chính là ở sự khiêm tốn, không bao giờ nói về thành tích của bản thân và luôn sẵn lòng chia sẻ kiến thức với bạn bè trong lớp.