Hỗ trợ tối đa thí sinh

Tại điểm trường Trường THPT Lê Hồng Phong có 844 thí sinh, dự thi ở 35 phòng thi. "Điểm thi này có 2 thí sinh F0 nhưng đều đã được đặc cách thi tốt nghiệp", cô giáo Đỗ Thị Toàn, giám sát tại điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên cho biết.

Còn tại điểm thi Trường THPT Gang Thép có 698 thí sinh ở 30 phòng thi. Thầy Dương Xuân Bình, điểm trưởng điểm thi này cho biết, sáng nay có 3 thí sinh vắng mặt trong bài thi Ngữ văn. Do đường vào trường nhỏ, khó khăn trong việc giải tỏa ách tắc giao thông nên điểm thi đã bố trí lực lượng an ninh ở khu vực cổng trường kết hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện để phân luồng giao thông.

Báo cáo tại cuộc họp với đoàn kiểm tra, ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, toàn tỉnh có 31 điểm thi với tổng số 15.149 thí sinh dự thi ở 658 phòng thi bao gồm thí sinh THPT, GDTX, thí sinh tự do.

Sở đã bố trí 2.863 cán bộ làm thi kể cả phục vụ, trong đó dự phòng gần 200. Cán bộ dự phòng đều được tập huấn và phổ biến quy chế thi. Trước khi thi tỉnh chỉ đạo xét PCR toàn bộ cán bộ coi thi phát hiện 32 cán bộ coi thi là F0. Lực lượng này đã được thay thế ngay lập tức. Về số thí sinh F0 có 2 em thuộc diện thí sinh tự do và đã được xác nhận đặc cách, miễn thi tốt nghiệp.

Các sở, ban ngành địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ, có phương án chi tiết cụ thể gửi về cơ quan thường trực là Sở GD&ĐT. Các huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để khi có tình huống bất thường thì phối hợp triển khai, các huyện cũng xây dựng phương án phối hợp tại các điểm thi và hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Với các thí sinh xa trường, ngành giáo dục đã có phương án đưa đón, các trường bố trí chỗ nghỉ, vận động nhà dân hỗ trợ thí sinh. Thái Nguyên hỗ trợ khoảng 3000 suất ăn trưa cho các thí sinh ở xa.

Mỗi điểm thi bố trí 2 phòng thi dự phòng, phòng chờ, có phòng bảo quản, y tế. Thực hiện nơi để đồ cách phòng thi 25m đối với Thái Nguyên không có gì khó khăn.

147 chiến sĩ công an chính quy thực hiện nhiệm vụ

Theo ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên, với những hộ dân gần điểm thi, UBND huyện, TP đều có kế hoạch giao cho công an ký cam kết với các hộ dân giáp liền kề, quá trình thi cũng có người giám sát thực hiện cam kết đó.

Thượng tá Triệu Xuân Hiếu, Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự 3 ngày thi, công an các địa phương triển khai lực lượng tại 31 điểm thi. Trong đó có 147 chiến sĩ công an chính quy phối hợp với lực lượng bảo vệ nhà trường, huy động công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, vòng ngoài là lực lượng CSGT tuần tra phòng tránh ùn tắc giao thông, công an viên tuần tra xung quanh các điểm thi.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng an ninh chính trị nội bộ PA03 phối hợp với cảnh sát PCCC, cảnh sát cơ động và đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ PA06 đánh giá thẩm định an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát an ninh đối với các thiết bị phục vụ in sao đề thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo, chưa phát hiện vấn đề phức tạp.

Kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác tổ chức thi của Thái Nguyên trong đó có đảm bảo quy định phòng chống dịch, hỗ trợ thí sinh và đặc biệt là phòng chống gian lận thi cử trong đó đã thực hiện tốt quy định đồ dùng thí sinh cách phòng thi 25m. Thứ trưởng đề nghị Thái Nguyên tiếp tục phát huy những công việc đã làm được trong 2 buổi thi cuối vào ngày mai (8/7).

Thứ trưởng nhấn mạnh, các điểm thi cần quan tâm đến vấn đề an ninh, phòng chống sử dụng thiết bị công nghệ cao, nhắc học sinh không được mang thiết bị không được phép đưa vào phòng thi. Theo thứ trưởng, sáng nay cả nước có 12 thí sinh vi phạm Quy chế thi theo báo cáo chưa đầy đủ. Đề nghị giám đốc Sở chỉ đạo các điểm thi nhắc nhở 3 giám thị nhắc nhau, yêu cầu học sinh còn em nào mang điện thoại vào phòng thi thì chủ động mang ra ngoài.

Thực hiện an ninh cho khu vực trường thi, phải có máy nổ và máy lưu điện tại các điểm thi camera đảm bảo 24/24 không để mất điện.

Trao đổi với VOV2, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đưa ra những lưu ý trong ngày cuối cùng thi. “Với bài thi tổ hợp khá phức tạp vì khi học sinh thi hết môn 1 chuyển sang môn 2 phải thu đề và phát đề cho môn thứ 2, các thầy cô phải hiểu đúng quy trình. Kết thúc bài thi chỉ có 5 phút chuyển sang môn mới nên các thầy cô phải thao tác thật nhanh trong việc thu đề thi môn 1 và phát đề môn 2.

3 bài thi của môn thi tổ hợp đều phải cùng 1 mã đề nên trước khi thu đề thi, bài thi thì cần nhắc thí sinh xem lại mã đề để đồng nhất, chính xác giữa 3 môn thi của tổ hợp. Những thí sinh thi cách môn, thí sinh tự do khi bố trí phòng chờ cần phải đặc biệt lưu ý”.

Về vấn đề “đăng tút đoán đề” xuất hiện trong môn thi Ngữ Văn sang nay, Bộ có coi là nghi vấn cần điều tra?, Thứ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT đã chuyển toàn bộ nội dung cho công an A03 điều tra xác minh. “Tuy nhiên đây chỉ là câu chuyện tác phẩm chứ không phải nội dung đề thi, tác phẩm số lượng không nhiều, có nhiều dự đoán sai nhưng cũng có thể có dự báo đúng. Do đó, cần sự xác minh của cơ quan công an”, ông Độ khẳng định.

Kết thúc buổi thi chiều nay, Thứ trưởng cũng động viên, nhắn nhủ các thí sinh vừa kết thúc bài thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Gang Thép ./.