Chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Giáo dục Liên bang Nga do Thứ trưởng Gribov Denis Evgenievich dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nga trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo được xem là điểm sáng, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cảm ơn Chính phủ Liên bang Nga đã có những hỗ trợ quý báu đối với ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Thông tin tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay, Bộ GD-ĐT chủ trương khuyến khích đa dạng hóa trong dạy và học ngoại ngữ. Hiện nay, tiếng Nga được giảng dạy chủ yếu tại các trường trung học phổ thông chuyên và các khối chuyên ngữ của các trường đại học và là 1 trong 7 ngoại ngữ được giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Ở Việt Nam, tính đến thời điểm này, có khoảng 200 giáo viên/giảng viên dạy tiếng Nga ở 11 trường phổ thông và 25 cơ sở giáo dục đại học với hơn 5000 học sinh, sinh viên học tiếng Nga.

Thứ trưởng mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Liên bang Nga và các cơ quan trong việc như xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy và học tập tiếng Nga chuyên ngành; biên soạn sách giáo khoa tiếng Nga phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 của Việt Nam và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên, giảng viên dạy tiếng Nga trên toàn quốc.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga Gribov Denis Evgenievich cho biết, Liên bang Nga luôn ưu tiên và mong muốn hợp tác cùng Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Liên bang Nga sẵn sàng xây dựng các chương trình giáo dục của hai bên, tích hợp nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ, tổ chức các khóa đào tạo giáo viên để nâng cao trình độ, chuyên môn dạy và học tiếng Nga tại Việt Nam. Cùng với đó là hỗ trợ, xây dựng các hệ thống, mở rộng các chương trình nghiên cứu, giáo án, sách giáo khoa để phát triển tiếng Nga tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thiện nội dung Hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trước đó, ngày 5/4, tại Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tiếp đoàn công tác của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga do ông Konstantin Mogilevsky, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga, dẫn đầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn phía Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua dành chỉ tiêu học bổng Hiệp định cấp cho Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho phía Việt Nam trong công tác tiếp nhận và bố trí lưu học Việt Nam được vào học tại các cơ sở đào tạo có chất lượng, vị trí địa lý, khí hậu thuận lợi; hỗ trợ nghiên cứu sinh của Việt Nam trong việc bảo vệ luận án tiến sĩ,…

Trong thời gian vừa qua, Liên bang Nga đã dành số lượng học bổng lớn cho sinh viên Việt Nam (từ năm 2021 số lượng học bổng đã tăng lên 1000 suất). Hiện nay có khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga, trong đó có gần 3.000 du học sinh đi học theo diện Hiệp định giữa 2 Chính phủ, học tập tại trên 180 cơ sở giáo dục tại Liên bang Nga.