Ngày 15/4, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và Văn phòng Nuffic Southeast Asia tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy phát triển thế hệ tương lai: Hợp tác Bán dẫn Hà Lan - Việt Nam”.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác giáo dục và công nghệ cao giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan, nhằm phát huy hiệu quả đào tạo nghiên cứu trong trường đại học đối với ngành công nghiệp bán dẫn; đồng thời, góp phần truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng theo chuẩn quốc tế.
Hội thảo có sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Hà Lan đang hoạt động tại Việt Nam như NXP Semiconductors và Sioux Technologies Asia.
GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) nhấn mạnh, chúng ta đang ở thời đại mà ngành bán dẫn đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Khi các chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi, Việt Nam đang trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái công nghệ cao này.
Tuy nhiên, theo ông Trình để tận dụng cơ hội, đầu tư hạ tầng là chưa đủ. Yếu tố then chốt là con người. Vì vậy, việc cần làm là trang bị cho thế hệ kỹ sư trẻ kỹ năng vững vàng, tư duy thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế.
Phân tích cụ thể hơn, GS.TS Chử Đức Trình cho hay, ngành thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn mang tính quốc tế hóa cao. Hiện không có quốc gia nào có thể làm chủ toàn bộ dây chuyền. Vì vậy, khi Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này, việc tham gia vào quá trình quốc tế hóa là điều tất yếu. Trước hết, việc quốc tế hóa phải bắt đầu từ sinh viên đang theo học các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn.
"Tương lai, những người trụ cột trong việc phát triển công nghiệp và hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam phải được quốc tế hóa", GS.TS Chử Đức Trình nói.
Hiện trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), việc đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn được xem là trụ cột trong chiến lược phát triển của trường, đồng bộ từ chương trình đào tạo, hệ thống phòng thí nghiệm, hợp tác doanh nghiệp...
Tuy nhiên, GS.TS Chử Đức Trình cũng thừa nhận, việc đào tạo ngành vi mạch bán dẫn với đầy đủ phòng thí nghiệm, thực hành... gắn liền với bài toán đầu tư đắt đỏ. Đơn cử, để vận hành một phòng thí nghiệm chế tạo CMOS tiêu chuẩn, một nghiên cứu sinh làm việc hàng ngày có thể tiêu tốn chi phí vận hành khoảng 5.000 - 7.000 USD (hoặc Euro).
"Đây là bài toán đặt ra cho các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu sâu về các ngành công nghệ cao như bán dẫn hay AI", GS.TS Chử Đức Trình chia sẻ.
Để đào tạo nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn, GS.TS Chử Đức Trình nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục đại học cần có tầm nhìn dài hạn từ 10-20 năm. Trong đó, đào tạo bậc đại học cần đầu tư các phòng thí nghiệm cơ bản về điện tử, hóa học, vật lý gắn với lý thuyết. Mức đầu tư này, theo nhận định của ông Trình, các trường Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng.
Tuy nhiên, đào tạo bậc thạc sĩ/tiến sĩ, theo GS.TS Chử Đức Trình đòi hỏi phòng thí nghiệm công nghệ cao và chuyên sâu. Việt Nam không nên đầu tư dàn trải mà nên tập trung vào một số trung tâm trọng điểm tại các vùng để khai thác chung.
"Đầu tư hạ tầng là chưa đủ. Chúng ta cần bắt tay chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nước ngoài để tận dụng nguồn lực và học hỏi văn hóa nghiên cứu của họ", GS.TS Chử Đức Trình nói.
Tại phiên tọa đàm của hội thảo với các chuyên gia đầu ngành từ Sioux Technologies Asia và Intel Việt Nam đã giúp sinh viên hiểu được các cơ hội và thách thức từ đó có được các định hướng tốt hơn trong việc chuẩn bị hành trang tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
Bên cạnh đó, hội thảo cũng cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo công nghệ cao (Study High Tech) tại Hà Lan, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu trực tiếp (Networking) giữa sinh viên, giảng viên và đại diện doanh nghiệp, tạo tiền đề cho các cơ hội thực tập và việc làm trong tương lai.
