Bắt đầu từ năm 2023, trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) dừng tuyển sinh 4 ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao là Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật Lý và Sư phạm Lịch sử.

Trao đổi với phóng viên VOV2, PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, các chương trình này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Theo ông Dũng, trong giai đoạn từ 2010-2017 chất lượng tuyển sinh vào các ngành đào tạo giáo viên của nhà trường chưa cao. Do đó, nhà trường đã xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014 của Bộ GD-ĐT quy định đào tạo chất lượng cao và được Bộ GD-ĐT xác định 4 ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học chất lượng cao cho Trường Đại học Hồng Đức.

Từ 2018 đến 2022, nhà trường tuyển sinh và đào tạo đúng cam kết trong đề án. “Có thể nói rằng chất lượng đầu vào tăng, có những ngành có kết quả tuyển sinh cao nhất nước”, ông Dũng khẳng định.

Với đề án, nhà trường đã xét tuyển các học sinh có học lực 3 năm từ khá và hạnh kiểm tốt, tổng điểm 3 môn đạt từ 24 điểm, không có môn dưới 5 và điểm môn chủ chốt theo ngành từ 8 điểm.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, từ 2018-2022, nhà trường tuyển được 239 sinh viên trong 4 ngành đào tạo chất lượng cao. Trong 4 năm qua, trừ Sư phạm chất lượng cao Vật Lý, các ngành tuyển sinh chất lượng cao còn lại đều tuyển đủ chỉ tiêu, vượt đăng ký nên xuất hiện tình trạng điểm cao.

Đáng chú ý, năm 2022, Trường Đại học Hồng Đức có 2 ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao và Sư phạm Lịch sử chất lượng cao 39,92 điểm (thang điểm 40). Tiếp theo là ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao 35,43 điểm (thang điểm 40).

Chương trình đào tạo chất lượng cao có khối lượng kiến thức nhiều hơn, được tăng cường kiến thức ngoại ngữ, sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy chuyên môn, giảng viên giảng dạy lý thuyết có học vị tiến sĩ, tổ chức lớp học tăng cường các hoạt động rèn nghề, miễn tiền ký túc xá, cấp học bổng cho sinh viên có học lực giỏi xuất sắc gấp 1.5 lần so với sinh viên cùng ngành nhưng chương trình đào tạo đại trà.

Ông Dũng cho biết đến nay đã có 1 khóa tốt nghiệp. Sinh viên của các ngành này tốt nghiệp đều xếp loại giỏi, xuất sắc. Lớp sinh viên chất lượng cao sẽ là một trong những lực lượng cung cấp giáo viên có trình độ, kỹ năng tốt cho tỉnh. Tuy nhiên, đến nay nhà trường nhận thấy đề án đào tạo chất lượng cao đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Bởi lẽ, Nghị định 116/2020 của Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực đã thu hút nhiều sinh viên khá giỏi vào các ngành nghề sư phạm.

“Thực tế, nhà trường cũng được tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo đặt hàng theo Nghị định 116 và tuyển được nhiều học sinh khá giỏi trong đào tạo tất cả các ngành sư phạm. Nhận thấy rằng, thực hiện theo Nghị định 116, cần phải tập trung nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các ngành, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, của địa phương và tăng khả năng thích ứng của sinh viên nên từ năm 2023 nhà trường không tuyển sinh đào tạo chất lượng cao”, PGS. TS Bùi Văn Dũng cho hay.

Ông Dũng cho biết, từ nền tảng đào tạo chất lượng cao nhà trường giao các khoa tập trung chuẩn bị điều kiện tuyển sinh hệ đào tạo song ngữ, trước hết là song ngữ Việt-Anh nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp có thể dạy bằng Tiếng Anh ở các trường THPT hoặc các cơ sở giáo dục khác./.