Hàng loạt đỉnh cao vinh quang, rất nhiều cột mốc lịch sử mà các Chiến binh sao vàng đạt được suốt 5 năm vừa qua, cũng đã khắc sâu cái tên Park Hang Seo trong triệu triệu con tim yêu bóng đá nước ta. Sau chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan, cũng là trận đấu cuối cùng trên sân Mỹ Đình của ông Park, các CĐV chia sẻ:

“Cảm ơn HLV Park Hang Seo rất nhiều vì đã huấn luyện những cầu thủ Việt Nam thành những cầu thủ hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Chia tay với đội tuyển Việt Nam rồi nhưng HLV Park Hang Seo luôn luôn ở trong tim CĐV Việt Nam”.

“Cảm ơn ông Park! Ông Park đã đẩy được bóng đá của Việt Nam đi lên đến tầm châu Á như thế này là quá tuyệt vời rồi. Chúc ông Park có sức khỏe tốt! Còn sang năm mới thì chuẩn bị đón một HLV mới thì cũng mong sao đội tuyển Việt Nam có một bước đi mới mẻ hơn để thành công hơn, đi lên đỉnh cao hơn!”

Nửa thập kỷ vừa qua cũng mang đến cho các tuyển thủ bầu không khí đậm tính kỷ luật song không hề hà khắc, thậm chí luôn luôn đầm ấm một gia đình lớn mà ông Park sắm vai người cha vô cùng thân thiện… Song, “đại tiệc mang tên Park Hang Seo” sẽ hạ màn vào ngày 31/1/2023.

VFF hiện tại đang xem xét rất nhiều Hồ sơ ứng cử. Họ có thể hoành tráng hơn về thành tích, về bằng cấp, nhưng chắc chắn không thể sánh nổi ông Park về văn hóa ứng xử phương Đông, đặt tay lên ngôi sao vàng trên ngực áo, học thuộc Tiến quân ca, hiểu rõ lịch sử của một dân tộc đấu tranh, lấy đoàn kết làm sức mạnh và luôn luôn nhắc đến “tinh thần Việt Nam”…

“Thực sự ông Park muốn nhiều lắm với bóng đá Việt Nam, tức là muốn đưa bóng đá Việt Nam vào World Cup nhưng mà rõ ràng là ông ấy biết không thể thực hiện được. Vừa rồi tôi có nghe thông tin tức là bóng đá Việt Nam đã tìm được một HLV tên tuổi người Đông Âu rồi, nếu điều đó thành hiện thực thì là sự tiếp nối, nhưng tôi nghĩ rằng tiếp nối ông Park là khó. Vì ông Park đã tạo nhiều sự kiện, nhiều kỳ tích và hiện tại đang đứng trong top 100. Thì điều đó nó sẽ là áp lực rất lớn đối với người kế nhiệm. Kể cả giỏi nhưng hiểu về một nền bóng đá và dẫn dẵn một nền bóng đá đi đúng hướng, lại là vấn đề khác” - nhà báo Nguyễn Nguyên nhìn nhận.

Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Anh Tú - người phụ trách chính công tác tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển Việt Nam, cho biết, hồ sơ ứng cử đã được tập hợp, báo cáo Hội đồng HLV quốc gia cho ý kiến, tiếp đó Thường trực VFF sẽ tiếp cận với ứng viên để đàm phán… Trước đó, ông Trần Anh Tú chính là người đã đàm phán thành công để đưa HLV Diego Raul Giustozzi, 44 tuổi, từng vô địch World Cup Futsal ncùng ĐT Argentina, về dẫn dắt đội tuyển Futsal Việt Nam. Đây là thuyền trưởng nổi tiếng nhất mà futsal Việt Nam từng có.

“Với đội tuyển Futsal thì có thuận lợi hơn là chúng ta có thương hiệu khá lớn trên quốc tế, cho nên việc mời HLV nổi tiếng sẽ dễ dàng hơn. Với đội tuyển Việt Nam, để tìm được HLV trưởng mới thì trước hết phải phù hợp với văn hóa, với tài chính nữa. Rất nhiều điều không dễ dàng” – ông Trần Anh Tú bày tỏ.

Hiện tại danh sách ứng viên có hơn chục cái tên danh tiếng, trong đó có Dragan Skocic (cựu HLV trưởng ĐT Iran), Slaven Skelezic (HLV U17 Bayern Munich), Robert Prosinecki (cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid, từng làm trợ lý HLV ĐT Croatia, rồi HLV ĐT Bosnia), ngoài ra còn có Marc Wilmots (cựu HLV ĐT Bỉ), Javier Clemente (cựu HLV ĐT Tây Ban Nha), cùng một chuyên gia người Brazil và vài gương mặt châu Á.

“Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam đang có thời cơ, đang có những cầu thủ tốt và World Cup 2026 bắt đầu mở rộng. Đích ngắm số một trong nhiệm kỳ này của Liên đoàn là vào VCK World Cup, còn những giải đấu khác, chúng ta có những tính toán cụ thể, phù hợp, tất nhiên vẫn có thể tối ưu hóa cho thành tích AFF Cup, SEA Games, nhưng nếu vướng hay cản trở quá trình chinh phục tấm vé dự World Cup thì chúng ta nên dành những gì tốt nhất cho việc đá vòng loại. Đã đến lúc mạnh dạn có tính toán về chuyện này. Và nếu HLV mới coi đích tối thượng là VCK World Cup 2026 thì sẽ có thay đổi, người ta sẽ trẻ hóa” - BLV Quang Huy cho rằng dù ai là người được chọn thì cũng phải sẵn sàng cho cuộc đổi mới toàn diện.

Theo lịch FIFA Days, ĐT Việt Nam sẽ có đợt hội quân đầu tiên của năm 2023 từ ngày 20 đến 27/3, cùng một trận giao hữu quốc tế trên sân Mỹ Đình, rất có thể đây cũng chính là dịp ra mắt chính thức tân HLV trưởng.

“5 năm vừa qua, với sự cống hiến của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam có những thay đổi hết sức đáng kể về mặt chuyên môn. Thực tiễn, nếu chúng ta chọn HLV có kinh nghiệm và phù hợp thì sẽ phát huy được sức mạnh tối đa, chúng tôi cũng nghĩ rằng việc công bố HLV trưởng cũng cần có thời điểm phù hợp để chúng ta thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu từ SEA Games 32 vào tháng 5, cũng như vòng loại Asian Cup vào tháng 7, tháng 8, và đặc biệt là vòng loại World Cup 2026 bắt đầu diễn ra vào tháng 11” - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.