Ở trận đấu sớm, Cao Bằng đã có điểm số đầu tiên khi cầm hòa Tân Hiệp Hưng 2-2. Trong khi đó, đương kim vô địch Sahako và đương kim Á quân Thái Sơn Nam TP.HCM bất phân thắng bại với tỷ số 1-1.

Tại nhà thi đấu CLB Futsal quận 8 (TP.HCM), Tân Hiệp Hưng hai lần dẫn trước Cao Bằng ở cả hai hiệp đấu, nhờ các pha lập công của Trịnh Quang Vinh và Nguyễn Công Hai. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn giữ lại được 1 điểm, nhờ hai bàn thắng của Cao Hoài An, Nguyễn Trọng Tín. Đây là điểm số đầu tiên của Cao Bằng ở mùa giải năm nay, sau trận ra quân thua đậm 0-4 trước Sahako.

Ở cặp đấu diễn ra sau đó tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM), ĐKVĐ Sahako gặp đối thủ Thái Sơn Nam – TPHCM. Châu Đoàn Phát đưa Thái Sơn Nam vươn lên dẫn trước phút 22, nhưng chỉ 6 phút sau, Lưu Nhất Tiến đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Với 4 điểm, Sahako tiếp tục dẫn đầu BXH trước khi các đội bóng còn lại sẽ thi đấu vòng 2 chiều 24.03.