Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 đã diễn ra long trọng. Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo cấp cao: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; các lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao gồm Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt và Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện các huấn luyện viên và vận động viên.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò thể dục thể thao, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thể thao Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng. Theo Thủ tướng, những thành công ấy không chỉ nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh mà còn thể hiện tài năng và bản lĩnh Việt Nam hội nhập, tự tin sánh vai với bạn bè khu vực và quốc tế.

Trước bối cảnh thiên tai vừa qua ở miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” được toàn dân phát huy dưới sự lãnh đạo của Đảng và cả hệ thống chính trị, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh. Khí phách kiên cường ấy cũng là hành trang tinh thần tiếp lửa cho Đoàn thể thao khi bước vào đấu trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Nhận định SEA Games vừa là đấu trường thể thao số một khu vực, vừa là ngày hội khắc họa bản sắc dân tộc và tinh thần đoàn kết ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi hãy “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, coi SEA Games là bệ phóng hướng đến những mục tiêu tầm châu lục và thế giới như đăng cai Asian Games, FIFA World Cup hay thậm chí là Thế vận hội Olympic.

Trong phần chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đoàn thể thao mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà Thái Lan đang quyết tâm khắc phục tác động thiên tai để tổ chức thành công kỳ đại hội. Những điều kiện khách quan ấy đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng thích nghi, kỷ luật và tâm lý vững vàng cho các vận động viên.

Thủ tướng nhắn nhủ:“Vì thế, tôi mong muốn mỗi vận động viên Việt Nam hãy mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu. Đoàn Thể thao Việt Nam hãy luôn kiên định mục tiêu, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang theo sứ mệnh lớn lao là sự đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng gia đình các nước ASEAN bằng tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, trong sáng và chiến đấu quả cảm vì màu cờ sắc áo, danh dự của quốc gia, dân tộc – để chiến thắng vẻ vang và mang vinh quang về cho Tổ quốc.”

Cũng theo Thủ tướng, đội hình tinh nhuệ hôm nay là thành quả của một hành trình dài khổ luyện, hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ huấn luyện viên, chuyên gia và vận động viên.

Thay mặt đoàn, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị lực lượng, kế hoạch tập huấn, thi đấu, trang bị trang phục, dụng cụ và các phương án đảm bảo y tế, di chuyển, ăn ở của đoàn đã được Cục Thể dục Thể thao triển khai kỹ lưỡng ngay sau SEA Games 32. Công tác phòng chống doping, huấn luyện nội bộ và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan cũng được quán triệt nhằm đảm bảo an toàn và chuyên môn thi đấu.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với quy mô 1.165 thành viên, gồm 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia. Đoàn góp mặt ở 47/66 môn thi với 443/573 nội dung thi đấu. Dù đối mặt những thách thức lớn như trẻ hóa lực lượng ở một số môn trọng điểm, kinh phí tập huấn nước ngoài còn hạn chế và áp lực cạnh tranh từ các nước mạnh trong khu vực, toàn đoàn đặt mục tiêu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á và quyết tâm bảo vệ thành tích của 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ.

Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định:“Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tôi xin khẳng định, toàn đoàn sẽ nỗ lực, quyết tâm thi đấu trung thực hết mình vì màu cờ sắc áo, danh dự quốc gia và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ngành thể thao Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong hành trình vươn tầm khu vực và thế giới.”

Lễ xuất quân kết lại trong khí thế rạo rực của hàng triệu con tim người hâm mộ nước nhà. Lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo một lần nữa được xướng lên thành biểu tượng đoàn kết, khát vọng đổi mới, kỷ cương nhưng giàu tính nhân văn và khích lệ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của thể thao nước nhà.