Chiều 22/3, tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Công an đã tổ chức lễ tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm các tác phẩm văn học, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. Đây là kết quả việc phối hợp giữa Bộ Công an cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Cụ thể, trong chuỗi hoạt động này, Bộ Công an tổ chức các cuộc thi như “Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; “Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024).

Sau 4 tháng phát động, các cuộc thi đã thu hút hàng nghìn tác giả, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc trong và ngoài lực lượng tham gia đã có tác động sâu rộng trong công tác tuyên truyền, lan tỏa vẻ đẹp thầm lặng của lực lượng cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết, thông qua các cuộc thi đã khắc họa được hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tận tụy, gần gũi, gắn bó với nhân dân. Ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Bên cạnh đó, khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi lễ, đối với cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành", Ban tổ chức đã lựa chọn trong số 817 ảnh để trao tặng xe giải Ảnh đơn gồm 1 giải Đặc biệt, 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 30 giải khuyến khích. Giải Ảnh bộ gồm 1 giải Đặc biệt; 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 30 giải khuyến khích.

Về Trại sáng tác mỹ thuật “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành", sau khi kết thúc trại sáng tác, Ban tổ chức nhận được 60 tác phẩm dự thi. Kết quả, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích.

Về cuộc thi viết “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống", Hội đồng giám khảo đã chọn ra 1 giải Đặc biệt, 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 30 giải khuyến khích.

Đối với trại sáng tác âm nhạc, văn học “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống", Ban Tổ chức đã nhận được 70 tác phẩm âm nhạc; 46 tác phẩm văn học. Trong đó, giải thưởng âm nhạc gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích. Giải thưởng văn học gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích.

Thay mặt các tác giả được giải, nhà văn Nguyễn Hiệp chia sẻ: “Trong thời gian thực tế tại cơ sở, các tác giả đã có dịp tìm hiểu, cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là những nguyên mẫu tạo cảm hứng để các tác giả đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sinh động, phản ánh chân thực cuộc sống công tác, chiến đấu và học tập của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động”.

Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật “Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động” diễn ra từ nay đến hết ngày 01/04/2024 tại nhà triển lãm, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 phố Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.