Hơn 10 năm nay đều đặn mỗi tháng một lần ông Trần Công Khanh ở xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên lại đến bệnh viện đa khoa ở thị xã để khám bệnh. Mang trong mình nhiều bệnh tuổi già như tim mạch và huyết áp nên ông cảm nhận rất rõ giá trị của tấm thẻ BHYT. Với những bệnh của ông tiền thuốc có khi còn nhiều hơn tiền mua thực phẩm hàng ngày. Ông cho biết: “Nếu không có BHYT, mỗi tháng ông sẽ phải tốn một khoản tiền không nhỏ để mua thuốc. Vì có nhiều bệnh nên ông phải uống từ 4 – 5 loại thuốc. Tháng nào cũng phải đi khám và được phát thuốc định kỳ thì ông mới duy trì được sức khỏe như hôm nay”.

Nghỉ hưu hơn 10 năm nay, bà Dương Thị Tuyến (xã Hưng Long) cũng thường xuyên phải đi khám vì mắc rất nhiều bệnh như: tuyến giáp, huyết áp, tim mạch. Chồng mất sớm, các con ở xa, kinh tế cũng không dư dả gì nên mỗi lần đi viện bà rất sợ phần vì tốn kém phần vì không có người đưa đi. Để động viên mẹ yên tâm chữa bệnh, các con đã mua cho bà BHYT. Bà kể: “Cách đây hai năm, tôi phát hiện ung thư dạ dày và đã được phẫu thuật cắt bỏ 1 phần. Chi phí của ca mổ hết hơn 100 triệu nhưng có bảo hiểm nên cũng đỡ phần nào. Bây giờ đi bệnh viện cái gì cũng tốn tiền, nếu không có thẻ BHYT thì rất khó khăn. Có BHYT tôi thấy rất hữu hiệu và giúp ích cho chúng tôi, đỡ gánh nặng cho con cái.”

Càng lớn tuổi, ông Phạm Xuân Hữu (xã Xuân Dục) càng cảm nhận rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Vì vậy, dù kinh tế gia đình có phần eo hẹp thế nhưng ông vẫn dành ra một khoản để mua BHYT. Nhờ có BHYT, mỗi lần đến bệnh viện để điều trị dài ngày, ông Hữu bớt đi phần nào lo lắng về kinh phí khám, chữa bệnh. Ông Hữu chia sẻ, bảo hiểm y tế thực sự là "bùa hộ mệnh" cho người cao tuổi như ông.

Dù không khá giả gì nhưng nhiều năm qua, ông Vũ Công Thảo luôn động viên các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm cố gắng dành dụm một khoản tiền để tham gia BHYT. Theo ông Thảo, nhờ có BHYT nên cuộc sống của ông khá thảnh thơi. Tiền lương hưu hàng tháng cũng đủ để trang trải cuộc sống, còn khi đau ốm đến bệnh viện được khám, cấp thuốc miễn phí. Mỗi lần phải đi viện, ông càng thấy giá trị của lương hưu, vì người già hay đau ốm nên nếu không có BHYT thì vô cùng tốn kém.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hầu hết người cao tuổi đều được tham gia BHYT. Nhờ vậy các cụ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc được hỗ trợ chi trả một phần theo quy định của Luật BHYT. Ông Vương Quang Khải - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã cho biết: để hướng đến mục tiêu tất cả người cao tuổi trên địa bàn đều được tham gia BHYT, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành BHXH thị xã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, phát triển đối tượng tham gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi để góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Những ai gặp rủi ro, đau ốm khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế mới thấy hết được giá trị mà BHYT mang lại. Nhờ có BHYT mà nhiều người nhất là những người cao tuổi, người nghèo đã tìm lại sự sống cho bản thân và gia đình./.

Mời nghe bài viết tại đây: