Ở các nước phát triển, viện dưỡng lão là lựa chọn phổ biến và phù hợp với người cao tuổi. Ở nước ta hiện nay, mô hình này cũng đang dần phổ biến nhưng do khác biệt về văn hóa và quan niệm về chữ hiếu nên việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

“Trẻ cậy cha, già cậy con” vẫn là tâm lý chung của người Việt. Không ít người cao tuổi cho rằng, già rồi thì cần sống cùng con cháu nhưng xã hội hiện nay đang thay đổi, nhất là cuộc sống ở các đô thị. Đến nay, không ít người cao tuổi đã chấp nhận xu hướng sống độc lập hoặc sống ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Họ lựa chọn sống ở đó vì phù hợp nhu cầu và theo xu hướng hiện nay.

Theo ông Trần Phương, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi còn khỏe tự chăm sóc mình thì không có vấn đề gì nhưng nếu ốm đau, bệnh tật mà con cháu ở xa hoặc không có điều kiện chăm sóc thì viện dưỡng lão là lựa chọn hàng đầu của ông.

Ở viện dưỡng lão, người tuổi được giao lưu với nhau, được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Đây là điều mà không phải gia đình nào ở thành phố cũng có thể làm được do điều kiện sống và công việc của con cháu. Chính vì thế, những người cao tuổi có tích lũy và muốn sống độc lập không phụ thuộc vào con cháu khi về già thì viện dưỡng lão hay các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là lựa chọn phù hợp. Ông Nguyễn Văn Tính ở Nam Từ Liêm đã lựa chọn sống trong trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vì không muốn ảnh hưởng đến con cháu. Ông Tính cho biết, quan niệm đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu ở thời điểm này không thật chính xác. Ở nước ngoài, những mô hình chăm sóc người cao tuổi như vậy có từ rất lâu nên người cao tuổi cần thay đổi quan niệm để có thể sống vui khỏe trong các trung tâm chăm sóc sức khỏe, vừa không tạo áp lực cho con cháu vừa được chăm sóc bữa ăn giấc ngủ.

Những người có suy nghĩ và cách nhìn như ông Tính đang ngày càng nhiều. Tuổi già không phụ thuộc vào con cháu, tự mình sống theo cách mình muốn, vui cùng bạn già đang là lựa chọn của nhiều người cao tuổi trong xã hội ngày nay. Người cao tuổi cần được quan tâm và chăm sóc sức khỏe vì đó nhu cầu như quan điểm mà bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nêu lên.

Ngày càng nhiều người cao tuổi lựa chọn sống ở các viện dưỡng lão hay các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tự nguyện vì được sống trong một môi trường thoải mái và được giao lưu. Điều này cho thấy tâm lý của người cao tuổi và xã hội cũng đang dần thay đổi theo xu hướng nhân văn hơn./.