Lướt một vòng trên mạng, các bạn có thể dễ dàng tìm được hàng loạt fanpage, hội nhóm… đăng tải dịch vụ làm biển số xe máy, ô tô giả. Nhiều tài khoản quảng cáo với những lời lẽ hấp dẫn như: “Nhận làm tất cả các loại biển số theo yêu cầu”, “làm bộ biển lật giá đẹp, trợ giá tốt nhất”, “làm được hết tất cả các loại biển hiện hành, bao đẹp, bao chuẩn như biển thật 100%”…, có trang còn cam đoan ship hàng toàn quốc.

- "Em đặt tiền rồi cho địa chỉ, chị gửi người ta mang về, em ra mà lấy." - Chủ một cơ sở bán biển số xe giả hướng dẫn phóng viên.

Đáng nói, nhiều tài khoản còn nhận làm biển xanh, biển đỏ, khách hàng thoải mái chọn số. Chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng là có thể “sở hữu” biển số giả với màu nền xanh, đỏ, hay các biển tứ quý, ngũ quý.

Theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, công nghệ làm biển số giả cũng có nhiều loại, chẳng hạn như cắt dán đè nhiều lớp giấy màu đã in sẵn để làm dày và nổi chữ số, hoặc dập nổi các con số, công an hiệu trên chất liệu phôi nhôm, y như biển số thật… Kể cả lớp phản quang cũng có đủ. Liên hệ với một số điện thoại làm biển số xe giả, phóng viên chương trình nhận được lời cam đoan: "Bọn em đóng ô tô đây đăng kiểm rồi. Quốc huy cho máy soi không biết rồi. Phản quang thì khi ô tô đi vào, có đèn chiếu phát là có ánh hào quang. Ở đây, bọn em làm được cả biển đỏ."

Tình trạng mua bán biển số xe giả công khai, dễ dàng như thế này không chỉ gây mất an ninh, trật tự xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác. Không ít đối tượng đã dùng nhiều chiêu trò qua mặt hệ thống camera giám sát để trốn phạt nguội như sử dụng biển số giả, cố tình che dán biển số... Nhiều đối tượng xấu lợi dụng biển số giả để thực hiện các hành vi phạm tội, che giấu thông tin cá nhân, gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người làm giả biển số xe hoặc sử dụng biển số xe giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và thiệt hại của hành vi phạm tội. còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo đó, cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Tùy động cơ, mục đích có thể bị xử lý thêm về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có nhiều đối tượng dùng biển số giả gây án và vi phạm luật giao thông; tình trạng sản xuất, tiêu thụ biển số xe giả vẫn còn nhiều, rao bán công khai, dễ dàng trên mạng bất chấp quy định pháp luật. Thiết nghĩ, bên cạnh sự kiểm soát quyết liệt của các cơ quan chức năng thì chính người dân cần nói không với hành vi rao bán biển số xe trái phép, có sự phản ánh kịp thời tới các cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng sử dụng và mua bán biển số xe giả./.