Công ty TNHH Hồng Hải ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là đơn vị chuyên sản xuất các loại khuôn giấy, bao bì cung cấp cho cho thị trường trong nước và xuất khẩu đi một số thị trường nước ngoài như Nhật, Mỹ và một số nước châu Âu. Với những quy định gắt gao về chất lượng sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường, cán bộ, nhân viên công ty không chỉ được trang bị khá nhiều kiến thức chuyên môn mà còn cần am hiểu rất nhiều điều luật.

Ông Nguyễn Hữu Hồng – Giám đốc công ty TNHH Hồng Hải cho biết là một doanh nghiệp xuất khẩu, người quản trị không chỉ phải tìm hiểu, nắm rõ các Luật, chính sách trong nước mà còn phải tuấn thủ các quy định quốc tế. Ví dụ về vấn đề môi trường thì phải tuân thủ những hiệp định về chống phá rừng, bảo vệ môi trường nước, môi trường không khí, có như thế mới đáp ứng được những tiêu chuẩn của các tập đoàn nước ngoài.

Là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bộ phận Hành chính, nhân sự, kế toán được đi đào tạo về những khóa học về Luật bảo hiểm mới nhất hay những thông tư về thuế để về áp dụng vào các hoạt động cụ thể ở công ty. Nhân viên quản trị nhân lực hàng năm cũng được training các khóa đào tạo về các vấn đề thương mại quốc tế, về cách điều hành doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Hồng cho biết: Việc am hiểu về luật và hoạt động theo đúng quy định của luật sẽ giúp cho công ty tránh được những rủi ro, phức tạp, tránh bị doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng, lừa dối cũng như tránh vi phạm pháp luật trong nước và quốc tế.

Công ty TNHH Phát triển giải pháp Khoa học chống thấm LEVI với triết lý là "doanh nghiệp sạch" cũng chú trọng vấn đề pháp lý, thực hiện đúng quy định Pháp luật là tiêu chí hàng đầu của công ty. Bà Tống Thị Ngọc Châu – Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát triển giải pháp Khoa học chống thấm LEVI cho biết công ty thực hiện đầy đủ việc nộp thuế theo đúng quy định của nhà nước với người lao động, ký kết hợp đồng đảm bảo đời sống cho người lao động như thế mới gắn kết được giữa người lao động và người sử dụng lao động sẽ đồng hành cùng nhau để doanh nghiệp cùng phát triển. Từng cá nhân, lãnh đạo và cả tập thể đều tuân thủ pháp luật là việc sống còn của Doanh nghiệp. Hoạt động theo nền tảng quy định của Pháp luật sẽ hạn chế rất nhiều tranh chấp, không cần phải đưa nhau ra toán án giải quyết.

Luật sư Lê Phan Thùy Anh – GĐ Công ty TNHH Luật Quốc tế châu Á, Thái Bình Dương, Đoàn LS Thành phố Hà Nội cho biết: Hiện các doanh nghiệp cũng đã tìm đến các luật sư đồng hành, hỗ trợ về mặt pháp lý. Tuy nhiên, nhiều DN nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động còn chưa quan tâm đến các vấn đề về pháp lý, chưa có đội ngũ cán bộ pháp chế hoặc luật sư nội bộ nên đến khi va chạm luật pháp gặp nhiều rắc rối gây hậu quả khó lường.

LS Thùy Anh cho rằng, để có một môi trường hoạt động an toàn cho sự phát triển bền vững mỗi doanh nghiệp cần thực sự có kiến thức về luật pháp và trang bị cho cán bộ nhân viên tuân thủ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có đội ngũ các nhà quản lý am hiểu pháp luật, chính sách của nhà nước, hoặc nhanh chóng tuyển dụng, xây dựng một đội ngũ pháp chế, cán bộ phụ trách kinh doanh, phụ trách nhân sự có trình độ pháp luật để những người này có thể hỗ trợ các chủ doanh nghiệp vận hành các hoạt động của doanh nghiệp một cách trơn tru, chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Cũng theo Luật Sư Lê Phan Thùy Anh, việc trang bị kiến thức luật không thể mang tính hình thức mà phải đi vào thức chất, cần nắm được các vấn đề pháp lý cốt lõi mà doanh nghiệp cần quan tâm. Đó là các quy định Pháp luật mà doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ như các quy định về thuế, về môi trường, đất đai, xây dựng, các chính sách đối với người lao động, các quy định về dân sự, kinh doanh thương mại; các quy định về quản trị nội bộ…