Ngay trong tháng 10/2022, tại các địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ án mạng:

Ngày 14/10, Lâm Sô Phia (sinh năm 2006, ngụ phường 8, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cùng bạn dự đám cưới ở ấp Chợ (xã Phương Thạnh). Thời điểm này, bạn của đối tượng sử dụng điện thoại để hát nhạc sống và có lời qua tiếng lại với Nguyễn Tuấn An (sinh năm 1994, ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long). Hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau. Lâm Sô Phia đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tuấn An. Thanh niên này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó, Lâm ​Sô Phia đã đến cơ quan Công an đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Cũng trong ngày 14/10, anh Triệu Quốc Tuấn (21 tuổi, quê Phú Yên) đang nhậu với ba người bạn tại bàn ghế đá trước phòng trọ Minh Hiếu (xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Trong lúc ăn nhậu, những người này gây ồn ào, mất an ninh trật tự, nên Tôn Thất Hải cự cãi với anh Tuấn và cầm dao đâm một nhát vào phía sau lưng anh Tuấn, làm thanh niên này gục xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã tử vong. Riêng Hải bị người dân bị bắt giữ ngay sau đó và hiện đang bị cơ quan công an tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi giết người.

Chiều 10/10, người dân thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) phát hiện một phụ nữ sinh năm 1977 tử vong tại nhà riêng trên địa bàn thôn. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn. Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ án và nhanh chóng xác định được hung thủ là Đặng Văn Đồng, người yêu của nạn nhân. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã có quan hệ tình cảm yêu đương gần 10 năm với nạn nhân. Tuy nhiên, nghi ngờ nạn nhân có tình cảm với một số người khác nên đối tượng ghen tuông, ra tay sát hại người tình.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người thực hiện hành vi cố ý tước đoạt mạng sống của người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Theo đó, hình phạt nặng nhất được áp dụng đối với hành vi giết người quy định tại Khoản 1 Điều 123 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, thấp nhất là đến 7 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội giết người còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ lúc tội phạm xảy ra.

Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng đội cho biết, nếu người nước ngoài phạm tội giết người tại Việt Nam thì "sẽ bị xét xử theo luật pháp Việt Nam, trừ trường hợp được miễn trừ ngoại giao, tương trợ tư pháp."

Để tìm hiểu rõ hơn về khung hình phạt đối với các đối tượng có hành vi giết người, mời quý vị và các bạn cùng nghe toàn bộ cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng đội: