Trưa 13/10, người dân ở Bát Tràng (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) phát hiện nhiều mảnh thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Hồng và báo sự việc cho cơ quan chức năng. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị H.Y.N, từng giành ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam. Nghi phạm T.D.Kh đã bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại nhà bố mẹ ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Khi thấy lực lượng chức năng tới, T.D.Kh đã tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho rằng đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng vì hung thủ có hành vi man rợ, cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân và có hành vi che giấu tội phạm thông qua việc phân xác. Động cơ, mục đích của nghi phạm sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án. Tuy nhiên với kết quả xác minh ban đầu, nghi can sẽ bị điều tra xử lý về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cao nhất của hành vi này là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Vì thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn nên quá trình điều tra cần phải xác định việc phân xác nạn nhân được thực hiện sau khi nạn nhân đã tử vong hay đây là hành vi trong lúc hung thủ thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng người khác." - Luật sư Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm.

Nếu nghi can thực hiện hành vi phân xác sau khi nạn nhân tử vong thì còn phạm thêm tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt được quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cao nhất của tội này là phạt tù đến 7 năm.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Văn Hưng cũng cho rằng cơ quan điều tra cần xác định rõ hung thủ có thể một mình thực hiện hành vi hay có đồng phạm giúp đỡ, để xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm./.

Trao đổi của luật sư Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng về vụ án: