Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một dấu mốc quan trọng khi việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
Ngày 18/9 tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), với sự tham dự của các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.
Từ hoàn thiện pháp lý đến nâng hạng thị trường
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc được nâng hạng là kết quả của quá trình 30 năm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, trong đó có việc từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Tại các kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tháng 3/2026, FTSE Russell đã công bố và xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, với thời điểm chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
Theo cơ quan quản lý, việc nâng hạng thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, khuôn khổ pháp lý, chính sách về thị trường vốn thời gian qua tập trung vào 3 trụ cột: nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng cường hiệu lực xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời đặt nền móng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.
Theo Bộ trưởng, những cải cách này cùng với quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp”. Tuy nhiên, nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là bước tiến mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.
Cơ hội đi cùng yêu cầu tiếp tục cải cách
Việc tham gia FTSE GEIS được kỳ vọng mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, hướng tới một thị trường vốn an toàn, lành mạnh và bền vững.
Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế cũng trao đổi về quá trình cải cách, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường và cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.
Các bên cũng thảo luận về những cơ hội, thách thức đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng.
Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS.
Sau dấu mốc này, Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực hạ tầng; củng cố tính an toàn, hiệu quả và bền vững của thị trường; tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư và chuẩn bị các điều kiện để hướng tới những mục tiêu nâng hạng cao hơn theo định hướng phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc phát triển thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, hội nhập sâu rộng còn nhằm phát huy hiệu quả vai trò của thị trường này như một kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững./.
