Ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, có địa chỉ tại khu Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ việc xô xát khiến học viên P.H.N (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong. Đáng chú ý, trước khi tử vong, học viên này mới nhập học tại trung tâm được 2 ngày. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ các đối tượng có liên quan.

Sau nửa tháng xảy ra vụ việc, sáng 6/1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm cùng 9 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc là: Phạm Hồng Thái (nhân viên trung tâm), Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức về tội Cố ý gây thương tích.

Đối với đối tượng Nguyễn Văn Hải bị khởi tố theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm). Các đối tượng còn lại bị khởi tố theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự (với khung phạt tù từ 7 năm đến 14 năm). Với các bị can Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Giải thích vì sao cùng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích nhưng các đối tượng lại đối mặt với việc bị xử lý theo 2 khoản khác nhau tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, Luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho biết: Pháp luật quy định, khi xảy ra một vụ án hình sự, nếu có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ xác minh từng đối tượng, thực hiện đến đâu sẽ chịu trách nhiệm hình sự đến đó. Trong vụ đánh người tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, có thể cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ban đầu xác minh chứng cứ về việc Giám đốc Trung tâm chỉ tham gia hành vi cấu thành mức độ gây tổn thương cơ thể đối với bị hại từ 11-31% thì sẽ khởi tố theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Còn các đối tượng khác đã trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội dẫn đến hậu quả chết người nên sẽ bị khởi tố theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

“Trong Bộ luật Hình sự đã cá thể hóa trách nhiệm hình sự, từng bị can tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Ai thực hiện hành vi đến đâu sẽ phải chịu hình phạt đến đó, theo lỗi mà mình đã gây ra. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ có biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc. Có thể trong quá trình điều tra, có những bị can bị thay đổi hình phạt về khung, khoản của điều luật truy tố theo hướng có lợi hơn hoặc bất lợi hơn cho các bị can” – Luật sư Tuấn Anh nhìn nhận.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các bị can và xem xét xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật./.