Thời gian qua, nhiều người dân bị “sập bẫy” các kẻ lừa đảo trên mạng, chiếm quyền quản lý và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán. Trong năm 2023, Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng (tương đương 3,6% GDP); tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo trên mạng khoảng 8.000- 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022, trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính. Tỷ lệ người dùng thiết bị di động, mạng xã hội… nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%.

Luật sư Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty luật ANVI đồng thời là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp chế ngân hàng cho biết: Những năm gần đây, số người giao dịch, thanh toán, chuyển khoản qua ngân hàng tăng nhanh chóng nên tội phạm mạng đã tìm cách để lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ tài khoản của người sử dụng bằng nhiều cách thức, trong đó có cả những “mã độc” để dẫn dắt người sử dụng rồi chiếm quyền quản lý tài khoản.

Cuối tháng 5-2024, nhiều người hết sức bất ngờ khi trong quá trình đăng ký chạy marathon trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Bình Định đã bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng. Trước đó, đầu tháng 3-2024, thông tin chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bị lừa rút hơn 170 tỉ đồng trong tài khoản cũng gây chấn động dư luận xã hội…

Theo Quyết định số 2345 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 01/7/2024, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền.

Theo thông báo các ngân hàng, việc đăng ký sinh trắc học có thể tự thực hiện trực tiếp qua ứng dụng (app) bằng cách dùng căn cước công dân gắn chip. Dữ liệu phải trùng với thông tin trên căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử. Vì thế, thiết bị của người dùng phải có chức năng quét khuôn mặt hoặc vân tay và có tính năng đọc NFC (kết nối không dây trong phạm vi ngắn). Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng: Quyết định 2345 khi đi vào thực hiện trước mặt sẽ chặn được tình trạng lừa đảo có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Ông Nguyễn Đình Thắng – nguyên là thành viên sáng lập, lãnh đạo tại một ngân hàng, hiện là Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam cũng nhận định: Đây là việc cần phải làm bởi hiện nay công nghệ cho phép phòng chống hacker tốt hơn, trong đó xác định lại cho đúng chính chủ, thêm việc xác thực khôn mặt sẽ an toàn hơn với người sử dụng nhưng lại không gây khó khăn và tốn kém khi đầu tư ứng dụng.

Hiện nay công nghệ rất phát triển, tội phạm mạng ngày càng tinh vi, có thể cắt ghép được khuôn mặt được dễ dàng. Chính vì vậy, ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng: Khi có phương pháp phòng chống, tội phạm mạng sẽ có những phương pháp xảo quyệt hơn, do đó những nhà cung cấp giải pháp luôn phải nâng cao chất lương phòng ngừa, không chỉ nhận dạng khuôn mặt mà có thể sử dụng nhận dạng về giọng nói. “Chúng ta càng kỹ lưỡng thì càng an toàn. Quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính là an toàn phải đặt lên cao nhất rồi mới đến sự thuận tiện, hiệu quả” – ông Thắng khẳng định./.

Mời quý vị và các bạn nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với khách mời tại đây: