Theo Bộ trưởng, do chủng virus lần này có đặc tính lây lan nhanh hơn 70% so với chủng cũ nên phương thức chống dịch cũng phải thay đổi để khẩn trương truy vết, khoanh vùng. Theo đó, với xét nghiệm, lần này sẽ gộp nhiều mẫu hơn và làm theo hộ gia đình.

“Trước đây gộp 5 mẫu thì lần này có thể lên đến 16 mẫu” - Bộ trưởng cho biết. Khi phát hiện 1 trường hợp dương tính sẽ cách ly toàn bộ gia đình để xác định ca dương tính đưa vào cơ sở điều trị, hạn chế tối đa việc đi tìm lại mẫu đã xét nghiệm như cách làm trước đó.

Đối với cách ly, vì lần này có liên quan đến nhiều trẻ em nên phương thức cách ly cũng sẽ thay đổi. Bộ trưởng cho biết, sẽ phân thành 2 nhóm trẻ.

Với nhóm trẻ dưới 5 tuổi sẽ cách ly tại nhà và kiểm soát nghiêm ngặt. Việc này đang được thực hiện thí điểm tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Với nhóm trẻ trên 6 tuổi sẽ cách ly tập trung 7 ngày, nếu xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính sẽ được cách ly tại nhà. Chính quyền địa phương là đơn vị quyết định có được cách ly tại nhà hay không.

Đối với việc vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch, Thủ tướng Chính Phủ đã chỉ đạo không ngăn sông cấm chợ, tạo điều kiện để giải tỏa hàng hóa ở những vùng có dịch, Bộ Y tế không cấm việc vận chuyển hàng hóa từ các khu vực này ra ngoài, tuy nhiên, sẽ kiểm soát chặt chẽ cả người và hàng đi kèm. Tài xế vận chuyển hàng phải làm xét nghiệm 2 ngày/lần, trong quá trình vận chuyển phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc nhiều người, ghi chép lại hành trình di chuyển…

Về tình hình dịch hiện nay, Bộ trưởng nhận định, về cơ bản Hà Nội, Quảng Ninh và TP Chí Linh dịch đã được kiểm soát. Tuy nhiên dịch tại huyện Cẩm Giàng vẫn còn rất quan ngại. Bộ Trưởng yêu cầu tỉnh Hải Dương cần lấy mẫu trên diện rộng, đặc biệt lại những nơi phát hiện ca bệnh để sớm khoanh vùng, triệt nguồn lây ra cộng đồng.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long biểu dương ngành y tế triển khai rất khẩn trương, huy động lực lượng lớn hỗ trợ cho các địa phương.

“Quan điểm xử lý lần này không để mất thời gian để chạy đua trong việc khoanh vùng, truy vết”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Thông tin tại cuộc họp trực tuyến, Điện Biên cho biết đã phát hiện thêm 2 ca mắc mới đều có nguồn gốc lây nhiễm từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tổng số mắc tại địa phương này tăng lên 6 trường hợp. Ngay trong chiều nay, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ có mặt tại tỉnh Điện Biên để hỗ trợ phòng chống dịch. Hải Dương cũng có thêm 6 ca mắc mới, tổng số mắc tăng lên 281 ca. Gia Lai có thêm 4 ca mới, tổng số mắc lên 6 trường hợp.