Đoàn công tác tình nguyện 320 người của Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, triển khai nhiệm vụ theo sự phát động, phân công của bộ.

312 sinh viên được chia thành 2 bộ phận, mỗi bộ phận có 156 sinh viên do 1 giảng viên phụ trách, hỗ trợ chống dịch tại hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Họ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, làm xét nghiệm kháng nguyên bằng test nhanh và hỗ trợ một số công việc khác tại cơ sở y tế địa phương. 6 giảng viên thuộc Khoa Xét nghiệm của Trường đang tham gia làm xét nghiệm tại một phòng xét nghiệm Realtime PCR theo điều động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC).

Trước những "ồn ào" trên mạng xã hội về thái độ làm việc đội ngũ sinh viên tình nguyện những ngày qua, TS.BS Trần Quang Cảnh cho biết, tinh thần làm việc của các em sinh viên không hề bị ảnh hưởng. Cả đoàn vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp triển khai công tác xét nghiệm theo sự phân công của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

“Các giảng viên và sinh viên của Trường tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP. HCM đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công tác chống dịch tại TP. HCM” - TS.BS Trần Quang Cảnh nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, sau khi TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đoàn sinh viên, giảng viên trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương, đoàn này sẽ chịu sự phân công của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn là tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại cộng đồng, điểm phong tỏa… giống như công việc mà đoàn đã từng hỗ trợ ở “điểm nóng” Bắc Giang, Bắc Ninh… “Hy vọng với sự hỗ trợ của đoàn sinh viên, giảng viên trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương, TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhân lực sớm đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói.

Vài ngày qua, trên mạng xã hội đã có thông tin không hay về các em sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, như: các em được đi máy bay riêng, mặc bộ đồng phục blouse trắng khi di chuyển, lưu trú tại khách sạn 5 sao, thời điểm lấy mẫu xét nghiệm không đúng với thời gian dự kiến khiến người dân phải chờ đợi... Tuy nhiên, chỗ ăn ở, lịch làm việc cho đoàn tình nguyện đều do sự điều phối và phân công của các đơn vị liên quan tại TP. HCM, bản thân các sinh viên không hề đưa ra " yêu sách" như các ý kiến xuất hiện trên mạng.

Trước khi vào TP. HCM thực hiện công tác tình nguyện, đoàn sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã thực hiện công tác tình nguyện tại các "điểm nóng" Covid-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang. Khối lượng cũng như tính chất công việc của các em trong công tác phòng chống dịch tại các điểm nóng rất nặng nề và vất vả, tuy nhiên các em vẫn hoàn thành tốt các công việc được giao.

Trong lần chi viện cho TP. HCM đợt này, đoàn tình nguyện của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng mong muốn góp sức cùng TP. HCM kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.