Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng nhận định, dịch không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm và đề nghị các địa phương (kể cả những tỉnh chưa có dịch) không được chủ quan, lơ là, đặc biệt không có tư tưởng dịch sẽ không xảy ra ở địa bàn mình.

Bộ trưởng cho biết, đối với đợt dịch thứ 3, ngay từ đầu Bộ đã nhận định là rất phức tạp và điều này đang diễn ra tại các ổ dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cho đến thời điểm này 12/13 địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch, chỉ còn Hải Dương tình hình vẫn rất nóng bỏng. Bộ Y tế yêu cầu Hải Dương cần rà soát lại khu cách ly, xác định rõ các trường hợp F1 để chấm dứt tình trạng lây chéo trong khu cách ly. Từ thực tế của công tác phòng chống dịch tại điểm nóng này những ngày qua, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đặc biệt lưu ý các địa phương:

Thứ nhất, phải chuẩn bị các kịch bản cho tình huống có dịch trên phương châm 4 tại chỗ. Lên kịch bản cụ thể cho phương án cách ly, trong đó phải đưa ra hướng giải quyết trong tình huống nếu số người cần cách ly đông, nhiều F1 thì xử lý như thế nào.

Thứ hai, làm thế nào để quản lý đến từng hộ dân để nắm bắt được người đi và người đến. Rút kinh nghiệm của Hải Dương, việc giãn cách xã hội cần phải nghiêm hơn, không để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly.

Thứ ba, các địa phương phải chuẩn bị cho phương án xét nghiệm và kịch bản xét nghiệm. UBND các tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề xét nghiệm. Cần coi khoanh vùng trên diện rộng, lấy mẫu xét nghiệm nhanh và phong toả trên diện hẹp là phương án tối ưu, có như vậy mới nhanh chóng chặn nguồn lây.

Ngày hôm nay Bộ Y tế bắt đầu triển khai phiên bản mới cho hệ thống khai báo y tế, dựa trên nền tảng hồ sơ sức khoẻ. Phần mềm khai báo mới được đánh giá là đơn giản, tiện dụng cho việc cách ly, truy vết trong cộng đồng. Người dân có thể khai báo y tế trong quá trình đi và đến bằng mã QR-Code tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo quy định của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19.