Hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu tham gia với hơn 100 báo cáo viên và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch, bệnh lý chuyển hóa và khoa học dữ liệu y sinh. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm cập nhật các tiến bộ mới nhất trong nước và quốc tế về chẩn đoán, điều trị và quản lý suy tim, nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình điều trị hiện đại tại Việt Nam.

Các nội dung khoa học được đề cập trong Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ II của Phân hội Suy tim Việt Nam bao phủ rộng khắp các lĩnh vực liên quan đến suy tim, từ cơ bản đến chuyên sâu.

Theo GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi- Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Hội nghị Suy tim Toàn quốc lần thứ II không chỉ mang đến bức tranh toàn diện về thực trạng suy tim tại Việt Nam, mà còn mở ra các xu hướng điều trị hiện đại dựa trên y học cá thể hóa và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân.

“Hội nghị lần này không chỉ cập nhật kiến thức mà còn để xác định hướng đi cho tương lai. Y học cá thể hóa đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ nhìn vào phân xuất tổng máu hay triệu chứng lâm sàng đơn thuần mà phải đi sâu phân tích đặc điểm gen, kiểu hình bệnh học, các bệnh đồng mắc và cả yếu tố xã hội của từng bệnh nhân cụ thể. Chưa bao giờ công nghệ lại thâm nhập sâu rộng vào thực hành lâm sàng như hiện nay. Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các thiết bị theo dõi từ xa đang giúp xóa nhòa khoảng cách giữa bệnh viện và gia đình. Chúng ta đang hướng tới mô hình quản lý suy tim toàn diện, nơi các dữ liệu sinh tồn được cập nhật liên tục giúp các bác sĩ tiên lượng sớm nguy cơ mắc suy tim, các đợt cấp và can thiệp kịp thời ngay cả khi bệnh nhân đang ở nhà”- GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi cho hay.

Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ “điều trị theo công thức chung” sang điều trị theo kiểu hình riêng của từng người bệnh, dựa trên phân tầng nguy cơ và đặc điểm sinh học. Các dữ liệu mới giai đoạn 2024–2025 đã cung cấp căn cứ khoa học giúp cá thể hóa điều trị sâu hơn, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân đa bệnh lý – thách thức lớn nhất trong suy tim hiện nay. Một trong những xu hướng nổi bật của tim mạch hiện đại là số hóa quản lý bệnh lý mạn tính, trong đó có suy tim. Các báo cáo trong hội nghị đã tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong tiên lượng suy tim, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia Việt nam (National Registry) về suy tim để nâng tầm chất lượng chẩn đoán, điều trị, quản lý suy tim và phát triển nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế. Việc triển khai theo dõi từ xa (telemonitoring) và thiết bị đeo hỗ trợ quản lý bệnh nhân cũng như hệ thống cảnh báo sớm hay mô hình chăm sóc liên tục giữa gia đình – cộng đồng – bệnh viện cũng là những giải pháp được kỳ vọng giúp thu hẹp khoảng cách điều trị giữa tuyến trung ương và cơ sở, đồng thời tăng cường hiệu quả chăm sóc toàn diện đối với bệnh nhân suy tim.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn cập nhật khuyến cáo điều trị suy tim mới nhất từ các Hội Tim mạch trong nước và quốc tế cùng các kỹ thuật và phương pháp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh suy tim. Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố các nghiên cứu khoa học mới cũng như chấm và trao giải cho các công trình xuất sắc của những nhà nghiên cứu trẻ, nhằm khuyến khích thế hệ kế thừa trong lĩnh vực tim mạch./.