Người dân yên tâm khám chữa bệnh tại địa phương
Từ sáng sớm, bà Hoàng Thị Đào, người dân xã Bằng Thành đã đến bệnh viện Pác Nặm để tái khám. Bà mắc tăng huyết áp, tiểu đường và thoái hóa cột sống nhiều năm nên việc đi lại rất khó khăn. Trước đây, mỗi lần lên tuyến trên khám bệnh, bà phải nhờ con cháu đưa đón. Nay bệnh viện chỉ cách nhà khoảng 1km nên việc tái khám, lĩnh thuốc thuận tiện hơn nhiều.
“Bây giờ được lấy thuốc gần nhà nên tôi cũng tự đi được. Các bác sĩ khám nhẹ nhàng, nhiệt tình nên rất yên tâm”, bà Đào chia sẻ.
Không riêng bà Đào, nhiều người dân ở các xã lân cận cũng dần hình thành thói quen khám chữa bệnh định kỳ tại tuyến cơ sở. Ông Hoàng Văn Tuyên, ở xã Cao Minh cho biết, ông đã điều trị tăng huyết áp và tiểu đường tại bệnh viện nhiều năm nay. Việc ứng dung công nghệ thông tin khi đăng ký khám bệnh giúp ông tích kiệm thời gian, không cần chờ đợi lâu.
“Giờ chỉ cần căn cước là quẹt cái là khám luôn, thuận tiện hơn trước nhiều. Tháng nào tôi cũng xuống đây khám và lấy thuốc”, ông Tuyên cho biết.
Làm chủ kỹ thuật cấp cứu, giữ “thời gian vàng” cho bệnh nhân
Không chỉ điều trị bệnh mạn tính, Bệnh viện Pác Nặm còn từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật cấp cứu quan trọng.
BS CKI Lộc Văn Huân, Trưởng Khoa Ngoại, gây mê, phụ sản cho biết, quãng đường từ bệnh viện lên tuyến tỉnh gần 100km. Với những trường hợp cấp cứu như chửa ngoài tử cung vỡ, thủng dạ dày, thủng ruột non..., nếu không xử trí kịp thời nguy cơ tử vong rất cao.
Đơn cử, trường hợp một bệnh nhân nữ hơn 30 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, da xanh, có dấu hiệu mất máu nặng. Kết quả siêu âm xác định bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung vỡ, máu tràn ổ bụng. Trong tình huống cấp bách, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, hoàn tất xét nghiệm và đưa bệnh nhân vào phòng mổ khẩn cấp.
“Khi mổ, ổ bụng tràn ngập máu, khoảng hơn 500ml. Chúng tôi tiến hành cầm máu, cắt khối chửa và làm sạch ổ bụng. Hiện bệnh nhân đã ổn định”, BS Huân cho biết.
Với một cơ sở y tế vùng cao còn nhiều hạn chế về nguồn máu dự trữ, đây là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật cấp cứu ngay tại chỗ đã giúp giành lại “thời gian vàng” cho người bệnh.
Không chỉ cấp cứu sản khoa, nhiều kỹ thuật khó như kết hợp xương đùi, xử lý chấn thương, khâu thủng dạ dày, mổ lách vỡ, thủng ruột… cũng đã được triển khai thường quy tại bệnh viện. Điều này giúp người dân giảm đáng kể chi phí điều trị, hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tuyến và được can thiệp y tế kịp thời.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ
Theo BS CKI Ma Thị Sao, Giám đốc Bệnh viện Pác Nặm, từ ngày 1/1/2026, Trung tâm Y tế Pác Nặm chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bệnh viện Pắc Nặm nhằm tập trung nguồn lực cho công tác khám chữa bệnh.
Hiện bệnh viện có 2 phòng, 6 khoa với quy mô 85 giường bệnh kế hoạch. Trước đó, số giường kế hoạch chỉ 55 nhưng thực kê thường xuyên lên tới 121 giường, cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng.
Trong định hướng phát triển, bệnh viện ưu tiên nâng cao năng lực cấp cứu ngoại khoa, sản khoa và điều trị bệnh mạn tính; đồng thời mở rộng các chuyên khoa như y học cổ truyền - phục hồi chức năng, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt.
Cùng với nâng cao chuyên môn, chuyển đổi số cũng đang được đẩy mạnh. Bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, đăng ký khám trực tuyến, lấy số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và liên thông dữ liệu với tuyến trên.
Theo lãnh đạo bệnh viện, việc ứng dụng công nghệ giúp giảm thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ dành nhiều thời gian hơn cho người bệnh.
“Chuyển đổi số không chỉ giúp minh bạch trong quản lý mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ hội chẩn từ xa với tuyến trên”, BS Ma Thị Sao nhấn mạnh.
Tiếp tục đầu tư để người dân hưởng lợi
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song để y tế cơ sở đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, các địa phương vẫn cần tiếp tục đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và hạ tầng số.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Pác Nặm dự kiến phát triển thêm đơn nguyên chạy thận nhân tạo nhằm phục vụ bệnh nhân suy thận trên địa bàn. Hiện nay, nhiều bệnh nhân vẫn phải di chuyển quãng đường xa xuống tuyến tỉnh để chạy thận định kỳ, gây nhiều khó khăn và tốn kém.
“Đa số bệnh nhân chạy thận đều có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong muốn triển khai được kỹ thuật này để giảm bớt gánh nặng cho người dân”, BS Ma Thị Sao chia sẻ.
Từ thực tế tại Bệnh viện Pác Nặm có thể thấy, khi y tế cơ sở được đầu tư đúng hướng, người dân vùng sâu, vùng xa hoàn toàn có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Đây không chỉ là giải pháp giảm tải cho tuyến trên mà còn góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền.
