Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết hai số điện thoại trên sẽ tiếp nhận các cuộc gọi của phụ huynh khi nhận thông tin nghi ngờ lừa đảo liên quan đến các bệnh viện.

Ngoài ra, người dân có thể báo cáo với cơ quan công an, hoặc đường dây nóng của các bệnh viện để được hỗ trợ xác nhận thông tin.

Bên cạnh khuyến cáo người dân cẩn trọng trước những thông tin giả mạo của các đối tượng, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng cường bảo mật thông tin người bệnh.

Đây là động thái mới nhất của cơ quan quản lý trong bối cảnh thời gian gần đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh bệnh viện lừa đảo.

Theo đó, ngày 10/3, Bệnh viện Nhi Đồng 1 phát hiện hai trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu để kêu gọi đóng góp tiền từ thiện và ký hợp đồng lao động.

Ngày 8/3, huyện Củ Chi cũng ghi nhận 2 phụ huynh bị gọi điện lừa đảo nhưng nhờ được cảnh báo nên đã liên lạc với nhà trường tìm hiểu sự việc, không chuyển khoản cho kẻ xấu.

Hôm 4/3, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin 3 phụ huynh nhận được điện thoại từ người lạ báo tin "con cấp cứu" tại đây, cần chuyển tiền mổ gấp, đến nơi mới biết bị lừa đảo. Hai ngày sau, bệnh viện tiếp nhận 4 phụ huynh báo bị kẻ xấu thông tin "con nhập viện cấp cứu", đã chuyển khoản tổng cộng 240 triệu đồng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng nhận 3 cuộc gọi của phụ huynh phản ánh việc người lạ báo tin con họ bị cấp cứu, cần chuyển tiền mổ.