Những ca mắc mới này Bộ Y tế chưa công bố, coi như ca nghi nhiễm.

Tại Hà Nội, 26 trường hợp trưa nay gồm 1 ca tại cộng đồng, 22 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu vực phong tỏa. Trong đó, 25 trường hợp thuộc chùm ho sốt cộng đồng và những người liên quan, một người thuộc chùm liên quan TP HCM. Các ca mắc ngụ tại 8 quận huyện, gồm: Thanh Xuân, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Oai, Thường Tín, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm.

Trong 26 người này, quận Thanh Xuân ghi nhận 11 ca, gồm 6 người tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, 4 người tại phường Thanh Xuân Nam và một người tại Khương Mai. Như vậy, từ 23/8 đến nay, ổ dịch Thanh Xuân Trung phát hiện 388 ca.

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 5 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 đều thuộc chùm ho sốt cộng đồng và những người liên quan, ngụ tại 3 quận huyện gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Đan Phượng. Trong đó, một người thuộc ổ dịch phường Thanh Xuân Trung và một người thuộc phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội đến hết ngày 01/9, ngoài ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, còn 5 ổ dịch phức tạp khác, bao gồm: ổ dịch tại ngõ 24 Kim Đồng (bùng phát từ 24/8): 45 ca, ổ dịch Tân lập (bùng phát từ 28/8): 14 ca, ổ dịch Chợ Ngọc Hà (bùng phát từ 28/8): 16 ca, ổ dịch Văn Miếu (bùng phát từ 30/7): 107 ca, ổ dịch Văn Chương (bùng phát từ 17/7): 89 ca.

Tối 01/9, để ngăn lây lan dịch Covid-19, quận Thanh Xuân đưa gần 1.200 người trong khu phong toả đến ở ký túc xá Đại học FPT (Hòa Lạc). Cùng với việc giãn dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũng sẽ duy trì kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình "3 lớp", lắp camera theo dõi để đảm bảo nguyên tắc "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình".

Tổng số ca tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 là 3.358 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.552 ca, số ca mắc là người đã cách ly: 1.806 người.