Cụ thể 5 ca nhiễm đã được cách ly đều liên quan đến Bệnh viện Việt Đức.

6 ca nhiễm cồng đồng ở huyện Quốc Oai, gồm:

-Bệnh nhân sinh năm 1981, nữ, ở Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội, trường hợp này được sàng lọc qua triệu chứng ho, sốt.

-Bệnh nhân sinh năm 1984, nữ, ở Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

-Bệnh nhân sinh năm 1966, nam, ở Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

-Bệnh nhân sinh năm 1963, nam, ở Sài Khê, Sài Sơn, Quốc Oai.

-Bệnh nhân sinh năm 1979, nam, ở Xóm 11, thôn 1, Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội.

-Bệnh nhân sinh năm 1977, nam, ở Phố Huyện Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Cả 6 ca nhiễm cộng đồng trên đều được xét nghiệm ngày 23/10, ngày 24/10 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo CDC Hà Nội, cả 6 ca nhiễm cộng đồng này đều có tải lượng virus rất cao.

Như vậy, số mắc cộng dồn tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.162 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.615 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.547 ca.