Thông tin các ca mắc mới cụ thể như sau:

-BN2502-2503 cùng ở huyện Kim Thành và là F1 của BN 2437, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

-BN 2504 cũng ở huyện Kim Thành, là F1 của ca 2393, đã được cách ly tập trung từ ngày 22/2.

-BN2505 ở Kinh Môn, là F1 của ca 2481, cách ly tập trung từ ngày 4/3.

-BN 2506 tại Kinh Môn, là F1 của ca 1879, cách ly tập trung từ ngày 31/1.

-BN2507 tại Kinh Môn, là F1 của ca 1711, cách ly tập trung từ ngày 31/1.

Với 6 ca mắc mới được công bố chiều nay, tổng số bệnh nhân của Hải Dương từ 27/1 đến nay là 707.

Dự kiến ngày 8/3 Hải Dương sẽ là một trong 3 tỉnh đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19. Cùng với Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cũng là những đơn vị tiến hành tiêm vaccine trong đợt đầu. Tuy nhiên đến nay chưa rõ mỗi điểm tiêm sẽ được phân phối bao nhiêu liều vaccine.