Ngày 28/11, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh dị vật kích thước 2cm ở thực quản bệnh nhân.

Đại diện bệnh viện cho biết ca bệnh khó điều trị do dị vật to, có góc nhưng trơn nhẵn nên khó gắp ra. Các bác sĩ phải rất khéo léo để nội soi, gắp dị vật ra khỏi đường tiêu hóa, không để viên đá đi sâu vào cơ thể.

Theo thông tin từ bệnh viện, người nhà cho biết cụ bà bị ho nhiều ngày nay, vì vậy tin theo quảng cáo, mua "đá chữa bách bệnh" về nhà sử dụng. Khi tỉnh dậy, bà thấy cổ họng đau và vướng nên báo người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ cảnh báo người dân không nên tin theo quảng cáo trên mạng hoặc truyền miệng, tự sử dụng hoặc ngậm các vật dáng tròn, cứng, trơn... để chữa bệnh. Các vật này dễ gây hóc, kẹt tại thực quản hoặc đường thở, có thể gây ngừng thở, ngừng tim khi không được xử trí.

Khi bị hóc dị vật, mọi người nên nhanh chóng đến bệnh viện, không tự ý xử trí khiến dị vật chui sâu vào đường tiêu hóa hoặc làm trầy xước các cơ quan này, ảnh hưởng tính mạng.