Mới đây, bệnh nhân H.T.M (71 tuổi, Hưng Yên) có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ với di chứng liệt nửa người, suy tim, viêm phổi cấp được chuyển đến Bệnh viện TW Quân đội 108 trong tình trạng khó thở liên tục, ho rít thành hơi, môi tím tái, phù chân tay. Nhờ được các bác sĩ khoa Nội Tim mạch cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của bệnh nhân M đã dần ổn định. Thời gian qua, rất nhiều người bệnh mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch cũng đã được cấp cứu và điều trị một cách hiệu quả tại bệnh viện.

Được thành lập vào ngày 27/6/1956, là một trong những đơn vị ra đời từ khá sớm của Viện Quân Y 108 nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các y bác sĩ của Khoa Nội Tim mạch đã không ngừng phấn đấu phát huy truyền thống 67 năm của các thế hệ đi trước để ngày càng phát triển, khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Hiện nay, với vai trò là một trong những đơn vị chủ chốt của Viện Tim mạch- BV Trung ương quân đội 108, khoa Nội Tim mạch được trang bị những phương tiện hiện đại và đã triển khai thực hiện được nhiều kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị.

Đó là các kỹ thuật như đặt máy tạo nhịp tạm thời trong cấp cứu tim mạch, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị suy nút xoang, cấy máy phá rung tự động dự phòng đột tử tim; cấy máy tái đồng bộ tim để điều trị suy tim nặng; chụp, nong và đặt Stent động mạch vành; nong van hai lá, van động mạch phổi bằng bóng qua da, đóng tồn tại ống động mạch và lỗ thông liên nhĩ bằng dù, sinh thiết nội mạc cơ tim...

Gần đây, khoa cũng đã triển khai kỹ thuật shockwave trong điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc những bệnh nhân bệnh hẹp đa thân động mạch vành mà không có khả năng phẫu thuật hay can thiệp.

Khoa Nội tim mạch cũng luôn khẳng định là một đơn vị tim mạch uy tín, có mối quan hệ sâu rộng với nhiều bệnh viện quân - dân y trên cả nước và các trung tâm tim mạch lớn trên thế giới trong việc đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mới, tiên tiến để phục vụ người bệnh.

Trong suốt 67 năm qua (27/6/1956-27/6/2023), những nỗ lực của các thế hệ thầy thuốc Khoa Nội tim mạch đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển chuyên ngành tim mạch tại nước ta sánh ngang khu vực và vươn tầm thế giới.

(Kiều Ly - Hải Dần - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)