606 ca bệnh ghi nhận trong nước gồm TP. Hồ Chí Minh (443 ca), Tiền Giang (46), Vĩnh Long (43), Bình Dương (39), Hậu Giang (9), Bến Tre (7), An Giang (7), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Bình Phước (2), Cà Mau (1), Quảng Nam (1), Bạc Liêu (1). Cụ thể:

-TP.HCM có 285 ca là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa. 158 bệnh nhân còn lại đang được điều tra dịch tễ.

-Bình Dương ghi nhận 35 ca là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. 4 ca liên quan chợ Thủ Đức (TP.HCM).

-Tỉnh Bình Phước có một bệnh nhân là F1, đã được cách ly từ trước. Người còn lại có tiền sử đi về từ TPHCM.

-Tiền Giang ghi nhận thêm 46 bệnh nhân là các trường hợp liên quan một công ty tại Gò Công.

-An Giang có 5 ca là các trường hợp F1. Một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Tháp. Người còn lại có tiền sử đi về từ TP.HCM.

-Vĩnh Long có 36 ca là các trường hợp trong khu cách ly và vùng đã được phong tỏa. 7 bệnh nhân liên quan chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

-Hậu Giang thêm 4 ca là các trường hợp có tiền sử đi về từ TP.HCM. 5 ca là F1 đã được cách ly.

-Bến Tre có 5 ca là các trường hợp F1. Hai ca liên quan chợ Bình Điền (TP.HCM).

-Bạc Liêu ghi nhận 1 bệnh nhân nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly.

-Cà Mau có 1 bé trai 3 tuổi, địa chỉ tại TP Cà Mau, là F1 đã được cách ly từ trước.

-Quảng Nam có thêm 1 bệnh nhân nam, 49 tuổi, có tiền sử đi về từ Hà Nội, TP.HCM và đã được cách ly. Ngày 10/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

-Phú Yên có 4 bệnh nhân là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa.

-Bắc Ninh cũng ghi nhận các bệnh nhân là F1, đã được cách ly.