Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, ngày hôm qua (21/3) có thêm 1.530 người được tiêm chủng vaccine Covid-19, nâng tổng số lên 33.891. Họ đều là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

16 tỉnh, thành phố đã tiến hành tiêm chủng gồm: Hải Dương 16.635 người, Hà Nội 6.360 người, Hải Phòng 205 người, Hưng Yên 2.571 người, Bắc Ninh 2.233 người, Bắc Giang 2.642 người, Hòa Bình 887 người, Hà Giang 176 người, Điện Biên 115 người, Đà Nẵng 117 người, Khánh Hòa 105 người, Gia Lai 200 người, TP HCM 916 người, Bà Rịa Vũng Tàu 87 người, Bình Dương 398 người, Long An 224 người.

Từ nay đến cuối tháng 3, Chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ tổ chức các khóa tập chuyên môn cho 44 tỉnh còn lại, sẵn sàng cho triển khai khi đợt vắc xin COVID-19 tiếp theo về đến nước ta, dự kiến vào ngày 25-3 tới, với số lượng trên 1,3 triệu liều.

Sáng nay không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch đến nay là 2.572, số khỏi 2.198. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 37 người xét nghiệm âm tính lần một, 18 người âm tính lần hai và 63 người âm tính lần ba.