Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngày 10/10, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 cho 57.677 người. Con số này chiếm tỷ lệ hơn 50% so với ngày 9/10 (112.432 người). Các điểm tiêm đều được thực hiện trật tự, ổn định.

Từ khi TP. HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết 10/10, thành phố đã tiêm được 12.288.283 mũi, trong đó 5.069.498 người tiêm mũi 2.

Bên cạnh nỗ lực bao phủ vaccine Covid-19 mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi, ngành y tế TP.HCM tích cực đẩy nhanh tốc độ tiêm liều 2 cho người dân trên địa bàn.

Tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi là 98,02%. Tỷ lệ người tiêm đủ 2 mũi là 72,4%. Người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 75,95%; người trên 50 tuổi được tiêm 2 mũi là 63,83%. Số người được tiêm vaccine Vero Cell là 3.078.001 người.

Tính đến sáng 11/10, 4 quận, huyện chưa đạt tỷ lệ 100% tiêm vaccine cho người mũi 1 là Cần Giờ (99%), quận 10 (95%), quận 12 (99%), Gò Vấp (98%).

Hai khu vực đã hoàn thành tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19 cho người dân, đó là quận 5, quận 11. Địa điểm có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp nhất thành phố là Bình Chánh (67%).

Tối 8/10, TP.HCM tiếp tục nhận thêm hơn 603.380 liều vaccine Pfizer do Mỹ tài trợ. Đây là lô vaccine thứ 3 Việt Nam nhận từ Mỹ trong hai ngày vừa qua.