Theo GS.TS.BS Đào Văn Long Trào, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và đào tạo Tiêu hoá gan mật, trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh thường gặp ở các nước châu Á và tại nước ta, tỷ lệ mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) ước tính khoảng 10-15% dân số. Bên cạnh đó, tỷ lệ bệnh nhân trào ngược kháng trị hoặc mắc thêm bệnh khó tiêu chức năng, hội chứng ruột kích thích... ngày càng tăng, đặt ra thách thức trong quản lý điều trị.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng dịch dạ dày trào lên thực quản, gây ra các triệu chứng hoặc tổn thương thực quản, họng, thanh quản hoặc đường hô hấp.

Ợ nóng là cảm giác nóng rát ở vùng ngực. Ợ nóng xuất phát từ sau xương ức lan lên cổ và họng. Ợ nóng là triệu chứng điển hình nhất của bệnh. Nó thường được miêu tả như là một cơn đau rát ở giữa ngực.

Triệu chứng xuất hiện về ban đêm nhiều hơn ban ngày, tăng lên khi bệnh nhân ăn hoặc cúi gập người, ép bụng, nằm ngửa và giảm đi khi uống nước ấm. Ngoài ra, hiện tượng trùng lặp của các rối loạn chức năng đường tiêu hóa phổ biến, trong đó hay gặp trùng lắp giữa bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản - khó tiêu chức năng - hội chứng ruột kích thích.

Các triệu chứng bệnh đa dạng, khó nhận định và có thể nhầm lẫn, vì thế bác sĩ cần khai thác kỹ bệnh sử. Bệnh nhân vừa bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản vừa bị khó tiêu chức năng thường có triệu chứng nặng hơn so với việc chỉ mắc một trong hai bệnh.

Chẳng hạn, bệnh nhân có thể thấy nóng rát thượng vị hoặc đầy bụng sau ăn, liên quan tới ợ hơi, ợ chua, có thể có cả nuốt khó.

Nội soi là phương pháp thăm dò phổ biến trong tiếp cận chẩn đoán, phân biệt hai bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ hình ảnh nội soi có tổn thương ở bệnh nhân trào ngược thực quản thấp.

Các phương pháp thăm dò chuyên sâu chẩn đoán xác định trào ngược thực quản hay loại trừ các rối loạn nhu động có triệu chứng tương tự còn chưa phổ biến tại Việt Nam.

GS.TS.BS Đào Văn Long-nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và đào tạo Tiêu hoá gan mật cho biết, một loạt các tiến bộ mới về công nghệ nội soi, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới khả thi và hiệu quả.

GS Đào Văn Long khẳng định, trào ngược dạ dày thực quản là căn bệnh dễ tái phát, tuy nhiên, có thể hạn chế biến chứng nếu điều trị sớm. Bên cạnh đó, người bệnh cũng có thể giảm những tác động khó chịu cho sức khỏe nếu thay đổi lối sống, cách sinh hoạt, dinh dưỡng và vận động./.