Theo Bộ Y tế, 85 trong tổng số 95 ca mắc mới được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Bắc Giang có thêm 64 bệnh nhân trong khu cách ly và vùng đã được phong tỏa, liên quan công nhân làm tại khu công nghiệp.

Tại tỉnh Bắc Ninh, 3 ca bệnh mới liên quan ổ dịch Thuận Thành, một trường hợp thuộc ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc mới là nam bệnh nhân 40 tuổi, có địa chỉ tại huyện Đông Anh. Người này là F1 của bệnh nhân liên quan chợ Cửa hàng mới, Đông Anh, đã được cách ly.

Tại TP.HCM, 16 ca là F1, 10 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Hiện diễn biến dịch ở TP HCM khá phức tạp do xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Hiện cả nước có tổng cộng 8.799 ca ghi nhận trong nước và 1.636 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 7.229.

Đã có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.