Ngày 18/7, WHO báo cáo hai ca tử vong sau khi xét nghiệm dương tính Marburg ở miền nam Ashanti, Ghana. Cả hai bệnh nhân đều là nam giới. Người đầu tiên 26 tuổi, nhập viện và tử vong ngày 26/6. Người thứ hai 51 tuổi, qua đời hôm 28/6.

WHO cho biết, bệnh khởi phát đột ngột với biểu hiện sốt cao, đau đầu dữ dội và khó chịu, kèm theo đau cơ và chuột rút. Hai bệnh nhân ở Ghana có triệu chứng tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn mửa. Hiện 98 người Ghana đang phải cách ly vì tiếp xúc với hai ca bệnh.

Các quan chức y tế nước này cho biết, họ đang nỗ lực để giảm thiểu sự lây lan của virus và WHO đang bố trí các nguồn lực và cử các chuyên gia đến đất nước này.

Virus Marburg là gì?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Marburg là loại bệnh sốt xuất huyết hiếm gặp do virus Marburg gây ra, cùng họ với Ebola, có khả năng lây nhiễm cao tương tự. Hiện thế giới chưa có vaccine chống lại căn bệnh này.

Tỷ lệ tử vong sau khi mắc bệnh dao động từ 24% đến 88%, tùy thuộc vào chủng virus và chất lượng điều trị tại cơ sở y tế.

Virus Marburg có thể đã truyền từ dơi ăn quả sang những người làm việc lâu dài trong các hầm mỏ, hang động. Đây không phải mầm bệnh lây lan qua không khí. Virus lây nhiễm giữa người với người thông qua dịch thể như máu, nước bọt hoặc nước tiểu. Người thân của bệnh nhân và các nhân viên y tế dễ mắc bệnh nhất. Các thi thể người bệnh vẫn có thể làm lây lan virus trong quá trình chôn cất.

Các ca nhiễm virus đầu tiên được xác nhận ở châu Âu vào năm 1967. Hai đợt bùng phát lớn ở Marburg, Frankfurt (Đức) và Belgrade (Serbia) là những ca bệnh đầu tiên, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Trong khi đó, đợt bùng phát dịch chết chóc nhất xảy ra tại Angola năm 2005, cướp đi sinh mạng của hơn 200 nạn nhân xấu số.

Theo WHO, khi nhiễm virus Marburg người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu dữ dội, khó chịu, nhức cơ, chuột rút. Trong những trường hợp tử vong, người bệnh thường qua đời vào ngày thứ 8-9 sau khi khởi phát triệu chứng. Trước khi tử vong, bệnh nhân bị mất máu, xuất huyết nghiêm trọng, rối loạn chức năng đa cơ quan.

CDC cũng lưu ý vào khoảng ngày thứ 5, bệnh nhân có thể xuất hiện phát ban không ngứa trên ngực, lưng hoặc dạ dày. Chẩn đoán lâm sàng của Marburg "có thể khó khăn" với nhiều triệu chứng tương tự các bệnh truyền nhiễm khác như sốt rét hoặc sốt thương hàn.

Marburg có điều trị được không?

Hiện tại, trên thế giới vẫn chưa có vaccine hay bất cứ phương pháp điều trị kháng virus nào được chấp thuận để điều trị virus Marburg.

Tuy nhiên, các biện pháp chăm sóc hỗ trợ có thể cải thiện tỷ lệ sống sót của người bệnh. Họ sẽ được truyền nước, duy trì nồng độ oxy, sử dụng thuốc điều trị từng triệu chứng. Ngoài ra, các loại thuốc dùng cho Ebola có thể mang tới hiệu quả cho người bị nhiễm Marburg.

“Điều đáng lo ngại là phạm vi địa lý của bệnh này dường như đã lan rộng. Đây là bệnh nhiễm trùng rất nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao”, Giáo sư Jimmy Whitworth, chuyên gia y tế công cộng quốc tế tại trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London cho biết.