Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, hơn 200 y, bác sĩ, điều dưỡng….công tác tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia cứu chữa, điều trị cho bệnh nhân Covid - 19 nặng. Nơi đoàn nhận nhiệm vụ là bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 16 ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 500 giường. Tiến sỹ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc trung tâm cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai - Phó Trưởng đoàn công tác cho biết: Tại Việt Nam, số lượng 500 giường là chưa từng có, đây cũng là cuộc thử thách rất lớn. Dự kiến trong ngày hôm nay (8/8), khoảng 100 giường hồi sức có thể đưa và sử dụng và tiếp đón những bệnh nhân đầu tiên, sau đó tiếp tục mở rộng.

Bác sĩ Lê Xuân Hà, hiện công tác tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội cũng là thành viên tình nguyện lên đường vào Nam chống dịch. Số bệnh nhân nặng nhập viện ngày một đông, bác sĩ Hà và các đồng nghiệp luôn phải căng mình làm việc từ sáng sớm đến chiếu tối. Công việc vất vả, áp lực nhưng tất cả mọi người đều động viên nhau làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. “Điều trị bệnh nhân Covid có sự vất vả riêng, phải mặc quần áo bảo hộ. Chúng tôi cố gắng động viên nhau. Bệnh nhân Covid rất khổ vì không có người nhà, nhân viên y tế cố gắng chăm sóc động viên họ” - bác sĩ Lê Xuân Hà chia sẻ.

Khoảng 200 y, bác sĩ, điều dưỡng… của bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương cũng đã tình nguyện đăng ký xung phong vào Nam chống dịch, tất cả đều với quyết tâm cao nhất là đẩy lùi dịch bệnh. Bác sĩ Vũ Đức Bình – Trưởng khoa bệnh máu Tổng hợp - Viện Huyết học và truyền máu Trung ương chia sẻ: Trong số người đăng ký có những người còn trẻ, con còn nhỏ, chỉ khoảng 2-3 tuổi; có người chồng bộ đội đi chống dịch, vợ gửi con cho ông bà để vào Nam; có gia đình 2 vợ chồng công tác tại viện cũng xung phong đi chống dịch.

Tất cả các y, bác sĩ lên đường vào miền Nam chống dịch đều mang trong mình tinh thần làm việc quên mình, với trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần tương thân tương ái, tất cả chỉ mong cứu chữa được người bệnh một cách kịp thời nhất và sớm đẩy lùi dịch bệnh.