Argentina đã chơi rất chắc chắn, lấn lướt trong màn so tài với Ba Lan và suýt nữa có bàn dẫn trước vào phút 39 khi Messi và thủ môn Wojciech Szczesny bên phía Ba Lan có pha tranh chấp bóng trên không. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính người Hà Lan, ông Danny Makkelie xác định rằng, thủ môn Wojciech Szczesny đã phạm lỗi với Messi và cho Argentina được hưởng penalty. Thế nhưng trên chấm 11m, Messi lại không thắng được thủ môn của Ba Lan.

Hiệp 1 trận đấu này khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đầu hiệp 2, Alexis MacAllister thực hiện cú sút hiểm trong vòng cấm mở tỷ số cho Argentina.

Đến phút 67, Julian Alvarez cũng thực hiện cú sút căng trong vòng cấm mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng đến từ Nam Mỹ. Với chiến thắng này, Argentina được 6 điểm và đứng đầu bảng C.

Trong cuộc đọ sức này, nếu như Argentina nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng thì các cầu thủ Ba Lan vừa đá vừa mong ngóng kết quả trận đấu cùng bảng diễn ra cùng giờ giữa Mexico và Ả-rập Xê-út. Cuối cùng, Ba Lan cũng được hưởng niềm vui khi Mexico chỉ thắng Ả-rập Xê-út với tỷ số 2-1. Như vậy, Ba Lan và Mexico cùng có 4 điểm sau vòng bảng nhưng Ba Lan giành vé đi tiếp vì hơn Mexico về chỉ số phụ.

Tại bảng D, do Pháp đã sớm có vé vào vòng 1/8 nên HLV Didier Deschamps không tung ra sân đội hình mạnh nhất và các nhà đương kim vô địch cũng không chơi quá quyết tâm nên bị Tunisia đánh bại với tỷ số 1-0. Người ghi bàn ở phút 58 mang về chiến thắng cho Tunisia là tiền đạo Wahbi Khazri.

Dù thua trận nhưng Pháp vẫn đứng đầu bảng D với 6 điểm còn Australia cũng có được 6 điểm sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch và tiếp bước Pháp vào vòng sau.

Sau lượt trận cuối các bảng C và D đã xác định được 10 đội có mặt tại vòng 1/8 gồm: Hà Lan, Senegal (bảng A), Anh, Mỹ (bảng B), Argentina, Ba Lan (bảng C), Pháp, Australia (bảng D), Brazil (bảng G), Bồ Đào Nha (bảng H). Cùng với đó cũng đã xác định được 4 cặp đấu tại vòng này là Anh gặp Senegal, Hà Lan gặp Mỹ, Argentina gặp Australia và Pháp gặp Ba Lan.

Đêm nay và rạng sáng mai (2/12) diễn ra lượt trận cuối các bảng E và F. Hai cặp đấu ở bảng F giữa Canada gặp Morocco và Croatia gặp Bỉ bắt đầu vào lúc 22h còn hai cặp đấu ở bảng E giữa Costa Rica gặp Đức và Nhật Bản gặp Tây Ban Nha bắt đầu lúc 2h rạng sáng mai.