Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam đã trải qua 26 năm không thắng Indonesia tại giải đấu khu vực. Đáng buồn hơn, cả 3 trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào các năm 2004, 2014 và 2016 đều khép lại với niềm vui không thuộc về đoàn quân áo đỏ. Nhưng cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chấm dứt “cái dớp” này bằng thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục. Thậm chí nếu tận dụng tốt các cơ hội, tuyển Việt Nam thậm chí đã có thể gia tăng cách biệt lên thành 3 hoặc 4 bàn. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo tràn đầy tự hào khi đã cùng học trò phá vỡ một rào cản tâm lý từng ám ảnh nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam: “Trước tiên, phải nói là chúng ta đã vượt qua một cái dớp 26 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup. Trước trận, tôi đã nói học trò phải phá vỡ kỵ giơ kiểu này để không bao giờ lặp lại nó cho các đàn em trong tương lai. Hôm nay, chúng ta đã phá vỡ điều ấy. Quan trọng nữa, đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết. Tôi tự hào vì cầu thủ đã nỗ lực hết mình trận hôm nay”.

So với trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam dường như “lột xác” về chuyên môn. Các học trò HLV Park Hang-seo đã tạo ra thế trận áp đảo, chơi trên chân đối thủ trong suốt 90 phút. “Sau trận đầu tiên ở Indonesia, chúng ta đá 3-4-3 và có kết quả hòa. Khi về nước, chúng ta phân tích kỹ lại lối chơi của họ. Lối chơi của họ đá phản công nhanh. Bàn Tiến Linh ghi bàn đúng theo phân tích của chúng tôi trước đó. Đội này khá yếu ở bóng bổng. Thực tế, không gian phía sau lưng của hệ thống phòng ngự của Indonesia khá yếu. Hôm nay, chúng tôi đã khai thác vào vị trí đó và thành công”, HLV Park tiết lộ.

Sau trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam cũng đi vào lịch sử giải đấu khi trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào chung kết mà không phải nhận bất cứ bàn thua nào. Văn Lâm cùng đồng đội giữ sạch lưới cả 4 trận vòng bảng trước các đội Lào (6-0), Malaysia (3-0), Singapore (0-0) và Myanmar (3-0). Đến 2 trận bán kết gặp đội Indonesia, tuyển Việt Nam hòa 0-0 ở lượt đi và thắng 2-0 ở lượt về. Lịch sử AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) chưa từng ghi nhận đội bóng nào phòng ngự tốt như đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng chinh phục kỷ lục 3 kỳ AFF Cup liên tục sạch lưới ở vòng bảng (2018, 2020, 2022). Nhìn rộng ra, đội tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới 16 trong số 20 trận dưới thời HLV Park Hang Seo tại AFF Cup, đạt tỷ lệ 80%. Không đội tuyển nào phòng ngự tốt như Việt Nam trong giai đoạn 5 năm (2018-2023) đã qua.

Về mặt cá nhân, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng để lại ấn tượng khi tái hiện lại thành tích của chính mình ở mùa giải 2018 trước khi kết thúc vòng bảng. Trải qua 2 trận bán kết không để thủng lưới, Văn Lâm thiết lập kỷ lục giữ sạch lưới cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup với hơn 500 phút liên tiếp không nhận bàn thua, phá sâu kỷ lục của tiền bối Trần Minh Quang, thiết lập năm 2002 với 384 phút giữ sạch lưới.

Bên cạnh Văn Lâm, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. AFF Cup từng chứng kiến những chân sút từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và cả Myanmar lên ngôi Vua phá lưới. Nhưng danh hiệu này suốt nhiều năm qua vẫn “lẩn tránh” các chân sút đến từ Việt Nam. Tại AFF Cup 2022, Tiến Linh đang có cơ hội trở thành chân sút Việt Nam đầu tiên giành được Chiếc giày vàng. Hiện tại, tiền đạo 25 tuổi đã ghi được 5 bàn thắng, cùng dẫn đầu danh sách lập công với Dangda của Thái Lan. Thành tích của Tiến Linh phần nào ấn tượng hơn do anh chưa thực hiện quả penalty nào còn Dangda đã 2 lần ghi bàn trên chấm 11m. Ngoài ra, Tiến Linh đã vươn lên xếp thứ tư trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 17 bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam hiện cũng đang sở hữu hàng công tốt nhất AFF Cup 2022 với 14 lần làm tung lưới đối phương. Ngoài Tiến Linh có 5 bàn thắng, 9 bàn còn lại được ghi bởi 9 cầu thủ khác nhau (bao gồm 1 pha phản lưới của cầu thủ Myanmar). Điều đó cho thấy sự đa dạng trong cách chơi tấn công của “Những chiến binh Sao vàng”.

Chừng đó dấu ấn mà ĐT Việt Nam tạo nên ở những trận đấu đã qua càng khiến người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng vào một chức vô địch không xa cho thầy trò ông Park.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi vào ngày 13/1 trên sân nhà Mỹ Đình. Đối thủ tranh ngôi vương cùng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia trên sân Thammasat diễn ra lúc 19h30 tối nay (10/1).