Theo nhận định của giới chuyên môn đương kim vô địch Thái Lan và đương kim á quân Indonesia dễ dàng lấy hai suất vào bán kết, trong khi ở bảng B đội tuyển Việt Nam sẽ phải giành vé với Malaysia và Singapore và phải xem chừng hai đối thủ còn lại là Myanmar và Lào, bởi hai đội bóng này đều là những ẩn số ở giải đấu năm nay. Trong số 5 đội, có tới 3 đội đã từng vô địch AFF Cup gồm Singapore (4 lần), Việt Nam (2) và Malaysia (1). Nền bóng đá Lào cũng rất tiến bộ trong thời gian gần đây còn Myanmar gây ấn tượng bởi tính chiến đấu cao của một tập thể gắn kết.

Tuy nhiên theo đánh giá, ở bảng đấu này có lẽ Malaysia và Singapore là hai thách thức lớn của ĐT Việt Nam. Cuộc chiến tay ba này sẽ định đoạt 2 tấm vé đi tiếp. Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022, HLV trưởng Kim Pan Gon của tuyển Malaysia đề cao sức mạnh của tuyển Việt Nam khi cho rằng. “Đây là kết quả tốt đối với tuyển Malaysia dù các đối thủ đều mạnh. Tuyển Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất giải, còn Singapore và Myanmar là những đội chất lượng còn Lào đang đà tiến bộ. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với những thử thách ở AFF Cup 2022”. Ông Kim cũng cho biết thêm: “Tôi không quan tâm đến điểm mạnh yếu của các đối thủ, quan trọng nhất vẫn là bản thân chúng tôi có cố gắng từng trận hay không. Chúng tôi sẽ cố giành kết quả tốt nhất trước từng đối thủ”.

Trong khi đó, tân HLV trưởng đội tuyển Singapore, ông Takayuki Nishigaya, cũng cho rằng Việt Nam là một đội bóng rất mạnh và lỳ lợm. Vì vậy, ông đánh giá cao khi tham gia giải giao hữu Tam hùng vào tháng 9 tới đây: "Chúng tôi rất mong đợi cơ hội đối đầu với Việt Nam và Ấn Độ, những đội bóng rất mạnh và lỳ lợm. Các trận đấu đó sẽ cho chúng tôi cơ hội để kiểm tra bản thân trước khi cả đội bắt đầu chuẩn bị cho AFF Cup”, HLV ông Takayuki Nishigaya khẳng định.

Còn HLV Michael Weiss của đội tuyển Lào cho rằng: “Đây là một bảng đấu thú vị. Lào không tin rằng mình ở bảng tử thần, vì nếu nhìn vào thành tích thì chúng tôi có nằm ở bảng A thì cũng là bảng tử thần. Chúng tôi phải đưa ra một cái nhìn sòng phẳng như thế để cật lực phấn đấu đi sâu vào giải. Lào từng là á quân U-19 Đông Nam Á nên tuyển quốc gia cũng có thể tiếp tục tạo bất ngờ tại giải AFF Cup này”.

Còn với tuyển Việt Nam Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã đưa ra nhận định: "Trong những năm qua, không chỉ đội tuyển VIệt Nam mà các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều có sự tiến bộ. Khoảng cách về trình độ giữa các đội tuyển cũng đã được thu hẹp đáng kể. Do vậy, tôi cho rằng cả hai bảng đấu đều quy tụ những đội tuyển có tương quan sức mạnh khá đồng đều. Điều quan trọng là chúng ta cần tận dụng triệt để lợi thế của hạt giống số 1 khi được chơi trên sân nhà trong 2 trận đấu có độ khó được đánh giá cao hơn, lần lượt gặp Malaysia và Myanmar, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai trận khách trước Lào và Singapore”. Cũng theo TTK Lê Hoài Anh: VFF và BHL đội tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển hoàn thành mục tiêu chuyên môn.

Tại AFF Cup 2022, Việt Nam đã có sự trở lại của Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu. Thành công ở SEA Games 31 và VCK U23 châu Á còn cung cấp cho thầy Park những cái tên đầy hứa hẹn như Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Bình. So với năm ngoái, tuyển Việt Nam tự tin hơn khi có trong tay đội ngũ mạnh nhất. Trong tình trạng sung mãn nhất, trái ngược với sự mệt mỏi khi vừa rời vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã phải chinh chiến ở AFF Cup 2020.

AFF Cup 2022 khởi tranh từ 21/12 đến 15/1/2023 theo thể thức sân nhà – sân khách. Ở vòng bảng các đội sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm (2 sân nhà và 2 sân khách). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào (sân khách, 24/12), Malaysia (sân nhà, 30/12), Singapore (sân khách, 2/1/2023) và Myanmar (sân nhà, 5/1/2023).