Tây Ban Nha sẽ tiếp Costa Rica tại sân Al Thumama trong trận mở màn chiến dịch World Cup. Theo đánh giá, mặc dù Tây Ban Nha không còn là đội bóng mạnh như trước đây bởi dàn cựu binh Sergio Ramos, David De Gea hay Thiago Alcantara không có tên trong danh của đội bóng xứ bò tót tham dự World cup nhưng HLV Luis Enrique vẫn có những cầu thủ chất lượng như Dani Carvajal, Jordi Alba, Sergio Busquets, được bổ sung bởi bộ ba cầu thủ trẻ như Ferran Torres, Pedri và Gavi. Dù không có phong độ cao trong thời gian gần đây nhưng Alvaro Morata vẫn được đánh giá là tiền đạo chủ lực của nhà vô địch World Cup 2010.

Bên kia chiến tuyến, Costa Rica đã xuất sắc vượt qua New Zealand ở trận play-off liên châu lục để giành tấm vé chót đến Qatar. Điểm mạnh của Costa Rica là hàng thủ chắc chắn và được tổ chức tốt. Họ kết thúc vòng loại với 5/6 trận giữ sạch lưới. Đội hình của Costa Rica không có quá nhiều cái tên quen thuộc, vẫn là những gương mặt cũ như Keylor Navas, Joel Campbell, Borges hay Bryan Ruiz vẫn đóng vai trò trụ cột của Costa Rica ở World cup 2022.

Trong trận đấu ra quân vào 23h tối nay 22/11, Costa Rica chắc chắn vẫn sẽ áp dụng lối chơi phòng thủ phản công quen thuộc. Với tình hình lực lượng và kinh nghiêm chinh chiến, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào Tây Ban Nha, đội đã vượt qua Costa Rica với tỷ số 5-0 trong lần gặp nhau gần nhất trên đấu trường quốc tế.

Trong khi đó, đội tuyển Đức sẽ khởi đầu cho chiến dịch World Cup bẳng trận chiến trước đại điện châu Á - Nhật Bản. Đội hình của tuyển Đức đang khá ổn định khi Antonio Rudiger và Thomas Mueller đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận mở màn World Cup. Đoàn quân của HLV Hansi Flick được nhiều người kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng với thành tích tốt nhất.

Còn với Nhật Bản nhưng chiến binh Samurai sẽ dựa vào hàng thủ chắc chắn trong trận mở màn. Về mặt nhân sự Nhật Bản vẫn có những cái tên thành danh ở châu Âu như Takehiro Tomiyasu, Hidemasa Morita và Takumi Minamino. Đại diện châu Á đang có 8 cầu thủ đang chơi ở Bundesliga nên không xa lạ với đối thủ.

Xét về thực lực, Nhật Bản chưa thể sánh với Đức nhưng thứ họ có chính là sự quyết tâm, đoàn kết và tinh thần thi đấu kiên cường. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, trận chiến giữa Đức và Nhật Bản sẽ là cuộc đấu trí về chiến thuật trên băng ghế chỉ đạo.