Ban đầu tôi cứ nghĩ ban tổ chức gọi đi thử doping, vì mình mới đoạt HCV hôm qua. Nhưng rồi mọi người lại đưa tôi lên sàn đấu, rồi tắt đèn và chúc mừng sinh nhật tôi. Đứng trên sàn đấu, em vẫn còn hoang mang, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là chia sẻ của kiếm thủ Lê Minh Hằng vào ngày 15/5 – 4 ngày sau dịp sinh nhật lần thứ 26 của mình.

Buổi lễ sinh nhật muộn của “hot girl đấu kiếm” được tổ chức ngay tại nhà thi đấu Chroy Changvar, với việc ban tổ chức phát loa phóng thanh – đã to lại còn rõ ràng - mời Minh Hằng tham một sự kiện nhỏ, khiến cô gái- VĐV- kiếm thủ không khỏi nghẹn ngào, suýt khóc ngay trên thảm đấu.

Những chi tiết nhỏ nhưng giàu tính nhân văn của BTC tại địa điểm thi đấu của các môn thể thao đối kháng, hay thường được gọi một cách đơn giản là võ, vật, đã ghi nhiều điểm cộng cho nước chủ nhà Campuchia, để lại những ấn tượng sâu sắc, tích cực trong tâm trí chính các VĐV tham dự SEA Games 32.

Anh Phonnarkorn, VĐV của đoàn Thái Lan, chia sẻ: "Tôi thực sự rất ấn tượng với cách nước chủ nhà tổ chức SEA Games lần này, đặc biệt là với việc họ lần đầu tiên tổ chức một Đại hội thể thao của khu vực. Từ thái độ thân thiện của các thành viên BTC, tình nguyện viên, cho đến việc họ tạo những không gian để các VĐV có thể sinh hoạt, giao lưu với nhau, không chỉ giữa đoàn chúng tôi mà với các đoàn khác, giúp chúng tôi tăng thêm sự gần gũi, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau hơn".

Còn với Danny Ledesma, một Blogger người Canada, ấn tượng về SEA Games 32 lần này đến từ thời tiết nắng nóng “kinh người”, hoàn toàn trái ngược với điều kiện khí hậu quê nhà, tới việc người dân Campuchia rất văn minh trong khi giao thông trên đường, dù các con phố nơi đây khá nhỏ và vào giờ cao điểm cũng xảy ra tắc đường như bất kỳ một thành phố nhộn nhịp nào. "Tôi đã tới đây hơn 1 tháng để làm các clip về sự kiện này. Ban đầu tôi dự định tới Thái Lan, nhưng sau đó chuyển hướng tới Campuchia, khi biết rằng đây là một quốc gia có nền văn hóa rực rỡ, lịch sử lâu đời và sẽ có nhiều đoàn quốc tế đến đây vào dịp này. Tôi rất thích cách người dân nơi đây nhường nhịn nhau khi đi lại trên đường, ẩm thực của họ cũng rất phong phú, ngon và giàu tính thưởng thức, khám phá cho những du khách quốc tế khi đến đây. Tôi cũng thích cách họ tổ chức các sự kiện thể thao tập trung tại một vài địa điểm, giúp tôi và nhiều người khác không phải di chuyển nhiều trong điều kiện nắng nóng".

Không còn nghi ngờ gì, Campuchia – nước chủ nhà SEA Games 32 – đã gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng quốc tế bằng lễ khai mạc “đúng chuẩn Olympic”, như một show trình diễn văn hóa, lịch sử của dân tộc và quốc gia. Và điều đó khiến những cảm giác khó chịu của mọi người về việc lá quốc kỳ của mình bị đặt sai tư thế trong lễ diễu hành, hay việc chậm cử hành quốc ca trong lễ trao huy chương cho các VĐV, hay những ì xèo trong việc trọng tài môn này, môn kia chấm điểm có phần ưu tiên cho VĐV nước chủ nhà, chợt mờ nhạt đi rất nhiều.

Chia sẻ với phóng viên Đài TNVN ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới Campuchia, Phó đoàn TTVN Hoàng Quốc Vinh đã bày tỏ thái độ vui vẻ và “cảm giác như về nhà”, khi tham dự lễ Thượng cờ 11 đoàn thể thao tại Đại hội: "Nước chủ nhà Campuchia tổ chức rất chu đáo, thân thiện từ công tác tiếp đón khách quốc tế, cho đến quảng bá, truyền thông về sự kiện. Thực tế là ngay sau khi tiếp nhận quyền đăng cai SEA Games, BTC của họ đã làm việc với nhiều Ủy ban Olympic các nước trong khu vực, cũng như các liên đoàn thể thao châu lục để học hỏi, chia sẻ quy trình và kinh nghiệm tổ chức sự kiện".

Cho tới 1 ngày trước lễ bế mạc Đại hội, Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt không chỉ nở nụ cười hạnh phúc vì đoàn TTVN đã “xây chắc” ngôi nhất toàn đoàn, mà còn bởi SEA Games 32 đã được Campuchia tổ chức thành công, trong đó có phần đóng góp thầm lặng của các cán bộ, chuyên gia ngành TDTT Việt Nam vào công tác tổ chức của nước chủ nhà. Ông Đặng Hà Việt nhận xét: "SEA Games là lần đầu tiên họ tổ chức đại hội tầm cỡ quốc tế và bạn cũng rất là mong muốn để đưa công tác tổ chức này lên tầm cao mới cấp độ Asiad, Olympic. Vấn đề thứ nhất là cơ sở vật chất mặc dù chưa được hoàn thiện, nhưng họ đã có những khu liên hợp thể thao khá tốt. Hiện tại có hai khu liên hợp thể thao, so sánh thì thậm chí còn tốt hơn cả Việt Nam của chúng ta, đó là khu Olympic cũ và khu liên hiệp thể thao mới của bạn đã đầy đủ trang thiết bị, kể cả là quảng trường. Đó là điểm son về cơ sở vật chất. Thứ hai về công tác tổ chức bạn đã nhờ rất nhiều phía Việt Nam chúng ta. Các quy trình công tác tổ chức của SEA Games 31 cũng đã được chúng ta chuyển giao cho bạn và bạn cũng đã tổ chức tương đối là chuyên nghiệp. Nó chỉ có vướng trong thời gian ban đầu khi bạn tổ chức thì do đội ngũ nhân lực, kinh nghiệm và mới bắt đầu tiếp cận công tác tổ chức nên còn có những sai sót nhất định. Tuy nhiên những sai sót đó không ảnh hưởng tới kết quả thi đấu. Nhìn tổng quan chung tôi đánh giá cao công tác tổ chức, sự nỗ lực hết sức của phía Campuchia cho công tác đón tiếp, giao thông, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh và công tác tổ chức về chuyên môn. Nói chung đến giờ này bạn đã thành công!"

Tối nay, SEA Games 32 sẽ chính thức khép lại, với lễ bế mạc Đại hội được hứa hẹn sẽ còn thú vị, đặc sắc và giàu tính bất ngờ hơn nữa so với ngày khai mạc.

Quan trọng hơn, nước chủ nhà SEA Games 32 đã thực hiện thành công lời hứa với Liên đoàn thể thao Đông Nam Á khi tổ chức sự kiện thể thao đỉnh cao của khu vực bằng chất lượng điều hành và giám sát ở trình độ quốc tế.

Chào tạm biệt Campuchia 2023 và xin hẹn gặp lại ở Thái Lan 2025.