Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cảm ơn ông Bernd Neuendorf – Chủ tịch LĐBĐ CHLB Đức và LĐBĐ CHLB Đức hỗ trợ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với Đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tập huấn tại CHLB Đức, đặc biệt là trận đấu giao hữu rất thành công giữa Đội tuyển nữ CHLB Đức và Đội tuyển nữ Việt Nam hôm 24/06 vừa qua. Trận đấu thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả hâm mộ của quốc gia chủ nhà cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại CHLB Đức, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác chuẩn bị cho cả hai đội tuyển hướng tới VCK FIFA World Cup nữ 2023.

Chủ tịch LĐBĐ CHLB Đức Bernd Neuendorf cho biết, ông ấn tượng về sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển nữ Việt Nam và chúc thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu đạt thành tích tốt trong lần đầu tiên tham dự đấu trường thế giới. LĐBĐ CHLB Đức đang hướng tới đồng đăng cai VCK FIFA World Cup nữ 2027 cùng Bỉ và Hà Lan, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn cùng với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới, CLHB Đức hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành quốc gia đồng đăng cai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh của bóng đá nữ.