Tiếng vang gần nhất là ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26, hay còn được gọi là Cúp C2 châu Á, khi thầy trò HLV Mano Polking giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy. Trong bối cảnh Nam Định đã bị loại, Công an Hà Nội đang là đại diện duy nhất của Việt Nam còn hiện diện tại sân chơi này. Họ đang đứng trước cơ hội vào tứ kết, mang theo kỳ vọng cùng niềm tự hào của người hâm mộ nước nhà.

Điều khiến truyền thông và người hâm mộ chú ý nữa là sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần chuyên nghiệp của đội bóng. Trong khi các đội bóng đang nghỉ thi đấu để cầu thủ đón Tết Bính Ngọ 2026 bên gia đình, CLB Công an Hà Nội vẫn hăng say tập luyện và duy trì cường độ thi đấu cao để hướng đến trận lượt về. Đội sẽ sang Singapore đá trận quyết định vào ngày 18 tháng 2, tức mùng 2 Tết. Lịch trình dày đặc không làm họ chùn bước, trái lại càng cho thấy khát vọng chinh phục. Hy vọng đại diện Việt Nam sẽ mở đầu năm mới của bóng đá nước nhà bằng một chiến thắng ngọt ngào cùng tấm vé vào tứ kết, tạo cú hích tinh thần cho phần còn lại của mùa giải.

Ở khía cạnh chuyên môn, Công an Hà Nội định hình rõ bản sắc dưới tay Mano Polking. Đó là lối chơi chủ động, kiểm soát bóng có ý đồ, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt khoảnh khắc. Hệ thống vận hành linh hoạt với sự cân bằng giữa ba tuyến. Bộ khung giàu kinh nghiệm kết hợp cùng nguồn năng lượng trẻ tạo nên chiều sâu đáng kể.

Còn ở sân chơi V.League, CLB Công an Hà Nội cũng vừa tạo ra bước ngoặt trên đường đua vô địch với chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình ở vòng 12. Trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu sau 10 vòng liên tiếp, đồng thời duy trì mạch bất bại ở giải quốc nội tính trong thời gian chính thức lên tới 36 trận. Một tập thể được đầu tư mạnh, sở hữu phong độ cao và vị thế vững vàng. Nhưng Công an Hà Nội đã ngáng đường bằng màn trình diễn thuyết phục, qua đó vượt lên chính đối thủ để chiếm đỉnh bảng.

Hiện tại, CLB Công an Hà Nội có 29 điểm, hơn Ninh Bình 2 điểm và còn 2 trận chưa đá. Lợi thế lịch thi đấu mở ra cơ hội bứt phá rõ rệt. Nếu giành chiến thắng ở trận đá bù, khoảng cách có thể được nới rộng, tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch. Sau khi dừng bước ở Cúp Quốc gia và giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á, đội bóng ngành công an dồn toàn lực cho V.League. Sự tập trung này, cộng thêm chiều sâu lực lượng và tinh thần đang lên, biến họ thành ứng viên hàng đầu.

Đáng nói thêm, sức hút của Công an Hà Nội còn đến từ dàn ngôi sao. Quang Hải vẫn là linh hồn lối chơi, mang đến đột biến và bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh gia tăng chất thép nơi hàng thủ. Cặp đôi Alan và Leo Artur tạo thành mũi nhọn tấn công giàu tốc độ và khả năng tạo khác biệt.

Và đặc biệt phải kể đến sức hút “khủng” được lý giải bởi sự hội tụ của nhiều ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức bên phía chủ nhà hay Thái Sơn, Văn Thuận, Lê Phát của đội khách. Trong số đó, Đình Bắc tạo hiệu ứng rõ rệt khi đi đến đâu cũng kéo theo tiếng reo hò của khán giả. Minh chứng là trận Công an Hà Nội gặp Ninh Bình thu hút 12.800 khán giả, con số cao nhất vòng 12 và cao thứ ba từ đầu mùa. Người hâm mộ đến sân để theo dõi cuộc đua đỉnh cao và để tận mắt chứng kiến những thần tượng trẻ.

Từ châu lục đến quốc nội, từ bảng xếp hạng đến khán đài, Công an Hà Nội đang hiện diện ở mọi điểm nóng của bóng đá Việt Nam. Họ có thành tích, có lối chơi, có ngôi sao và có câu chuyện để kể. Vì thế, nếu hỏi liệu đây có phải câu lạc bộ được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại, có lẽ rất khó tìm ra một cái tên nào khác thuyết phục hơn.