Tại cúp thế giới ở Ấn Độ, bắn súng Việt Nam chỉ tham dự một nội dung duy nhất là 10m súng ngắn hơi nam, nội dung mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng mang về tấm HCV tại Olympic Rio năm 2016. Trong ba xạ thủ tham dự, hy vọng lớn nhất được đặt vào Trần Quốc Cường, VĐV dày dạn kinh nghiệm bậc nhất không chỉ ở môn bắn súng mà của cả thể thao Việt Nam khi anh bước sang tuổi 47.

Đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng thế giới và chỉ cần tiến thêm 1 bậc, Trần Quốc Cường sẽ có suất dự Olympic, điều anh từng làm được tại Thế vận hội Luân Đôn năm 2012.

Đội tuyển Bắn súng Việt Nam đi thi đấu giải Cúp Bắn súng thế giới lần này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu nên gặp nhiều khó khăn về các thủ tục để xuất nhập cảnh. Được sự quan tâm các cấp Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao... nên đội đã được tạo điều kiện đi thi đấu thuận lợi.

Khi hạ cánh xuống sân bay ở New Delhi (Ấn Độ), BTC đã tiến hành thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm, sau đó đưa về khách sạn. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, các tuyển thủ đã được ra trường bắn tập luyện.

Hiện nay, được quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Bộ môn Bắn súng cùng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục TDTT) đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị cho đội về nước, dự kiến ngày 01/4.