Với tính chất quan trọng của một trận chung kết, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Thế trận giằng co giữa hai đội, đặc biệt khu vực giữa sân thường xuyên diễn ra các pha tranh chấp nảy lửa. Đa số các pha tranh chấp lợi thế luôn thuộc về Sevilla, tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ để Sevilla có bàn thắng mở tỷ số. Với lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả mà HLV Jose Mourinho áp dụng đã mang lại kết quả cho AS Roma. Phút 32, từ tình huống phản công nhanh, Tammy Abraham bị ngã trong vòng cấm, trọng tài cho dừng trận đấu, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối quả penalty. Không chờ đợi quá lâu, chỉ 3 phút sau tình huống ngã trong vòng cấm của Tammy Abraham, AS Roma đã có bàn thắng mở tỷ số một cách bất ngờ. Phút 35, Mancini thực hiện đường chuyền tinh tế cho Dybala bứt tốc và xông thẳng vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Bono, tỷ số 1-0 nghiêng về AS Roma.

Sang hiệp 2, Sevilla vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng tốt hơn trong khi đó AS Roma vẫn đang áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công khá chắc chắn. Nỗ lực của đội bóng tây Ban Nha đã được đến đáp, phút 55, từ pha tấn công bên cánh phải, Jesus Navas có đường tạt bóng khó chịu, bóng trúng chân Mancini đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Rui Patricio, tỷ số trận đấu là 1-1. Có được bàn thắng quân bình tỷ số, Sevilla tiếp tục duy trì thế trận tấn côngtrong khi AS Roma vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, Phút 65, AS Roma được hưởng quả đá phạt, bóng lộn xộn trong vòng cấm trước khi đến đúng vị trí của Roger Ibanez, tiếc là hậu vệ của AS Roma lại dứt điểm đi ra ngoài. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào 2 hiệp phụ. Không thể ghi bàn trong 30 phút của hiệp phụ, đôi bên đưa nhau tớ loạt sút luân lưu. Thủ môn Bono trở thành người hùng của Sevilla khi cản phá thành công 2 lượt sút của Mancini và Ibanez bên phía Roma. Thắng 4-1 ở loạt sút may rủi, Sevilla giành chức vô địch Europa League 2022/23. Đây là chức vô địch Europa League thứ 7 của Sevilla.