Đội chủ nhà chỉ có một ngoại binh là tiền vệ phòng ngự Jaha, trong khi đội khách có cả Rafaelson, Viktor Lê, Marlon và Adriano Schmidt trong đội hình, chưa kể thủ môn Văn Lâm. Dù vậy Viettel FC vẫn chơi lấn lướt. Và diễn biến hấp dẫn nhất xảy ra trong 30 phút cuối.

Phút 60, Tiến Anh băng lên đầy tốc độ bên cánh trái trước khi tạt bóng để Hoàng Đức đánh đầu đẹp mắt, đánh bại thủ môn Văn Lâm. Đến phút 84, đội khách đáp trả, cũng bằng một pha đánh đầu. Từ quả tạt bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Hà Đức Chinh đánh đầu đưa bóng đập cột dọc bật ra, trước khi đá bồi thành công gỡ hòa 1-1. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Đức Chinh ở V.League sau hơn 2 năm. Quyết thắng trên sân nhà Hàng Đẫy, Viettel FC dồn lên tấn công và đến phút 90+1, Hoàng Đức đánh đầu đưa bóng ra ngoài tầm kiểm soát của thủ môn Văn Lâm, rồi một hậu vệ Bình Định đưa bóng về lưới nhà trong pha cản phá. 2-1 là kết quả cuối cùng.

“Viettel hôm nay chơi tốt. Với sức trẻ thì họ đã gây nhiều khó khăn cho học trò của tôi. Chúng tôi có hiệp 1 không như ý, hiệp 2 tốt hơn nhưng lại bị dẫn bàn. Các cầu thủ quay trở lại sau chấn thương thì thể lực không được đảm bảo. Do đó đã xảy ra một số những sai sót. Trận đấu này, các cầu thủ Viettel chơi khá rắn, có những lỗi hành vi, tiểu xảo trong bóng đá. Những điều đó gây ức chế cho các cầu thủ của chúng tôi” - HLV Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định đánh giá.

Về phần mình, HLV Thạch Bảo Khanh đưa ra nhận xét về hai bàn thắng bằng đầu của Hoàng Đức, gồm cả yếu tố may mắn trong bàn thắng ấn định tỷ số, cho rằng bóng đá phải có sự may mắn nhưng nó chỉ đến với những đội bóng có sự nỗ lực và không bỏ cuộc. “CLB Viettel đã nỗ lực và có bàn thắng ở phút cuối. Tôi không bất ngờ về bàn thắng bằng đầu của Hoàng Đức bởi trong các buổi tập cậu ấy vẫn thường ghi bàn bằng đầu. Cậu ấy có kỹ năng đa dạng nên hôm nay ghi bàn bằng đầu tôi không bắt ngờ. Đây là trận đấu rất cảm xúc khi cả 2 đội đều chơi tốt.” - HLV Thạch Bảo Khanh nhìn nhận.

Như vậy là sau 4 trận liên tiếp không thắng, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã có thể giành trọn 3 điểm. Lúc này Viettel FC vươn lên thứ 6 trên BXH, còn TopenLand Bình Định vẫn xếp thứ 3, kém đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa 5 điểm.