Có 11 cầu thủ phải chia tay U23 Việt Nam trước khi đội tuyển lên đường sang Qatar. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng, Hồ Khắc Lương, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Sơn, Trần Mạnh Quỳnh, Phạm Văn Hữu, Nguyễn Hữu Nam và tiền đạo Phạm Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng. Cũng trong buổi sáng nay, HLV Troussier quyết định gọi bổ sung Huỳnh Công Đến và Nguyễn Thanh Nhàn từ CLB PVF-CAND.

Trong số các cầu thủ bị loại, Văn Tùng gặp chấn thương và không thể thi đấu ở Doha Cup 2023. Trường hợp của Văn Hữu, Đình Duy và Thái Sơn khiến nhà cầm quân người Pháp khó khăn khi đưa ra quyết định. Tuyến giữa của U23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng, từng chinh chiến nhiều giải đấu quốc tế như Văn Khang, Đức Việt, Công Đến...

Ngày 18/3, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tham dự giải hữu Doha Cup 2023. Thầy trò HLV Troussier sẽ lần lượt gặp U23 Iraq vào ngày 22/3 và U23 UAE vào ngày 25/3. Sau đó, U23 Việt Nam có thêm một trận đấu phân hạng vào ngày 28/3.